Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Iran từ chối họp song phương với Mỹ tại Istanbul
Chủ nhật: 05:17 ngày 15/04/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Saeed Jalili đã từ chối yêu cầu tham gia cuộc họp song phương với Mỹ bên lề cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Saeed Jalili đã từ chối yêu cầu tham gia cuộc họp song phương với Mỹ bên lề cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm năm nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14.4. 

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili cùng Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton trước cuộc hội đàm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thehindu

Ông Saeed Jalili đã từ chối ngay sau khi nghe tin Mỹ muốn “gặp riêng” đoàn đại biểu Iran tại Istanbul.

Phái đoàn nhóm P5+1, do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, dẫn đầu và Iran đã bắt đầu những cuộc hội đàm quyết định với hy vọng giải quyết được chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tại vòng đàm phán này, Mỹ và các đồng minh phương Tây dự kiến sẽ yêu cầu việc đóng cửa ngay lập tức cơ sở hạt nhân Fordo tại miền Trung Iran và ngừng việc làm giàu uranium ở mức 20% tinh khiết. 

Hồi đầu tuần, ông Jalili cho biết phái đoàn Iran dự định đưa ra "các sáng kiến mới" tại cuộc đàm phán lần này. Tuy nhiên, ông Jalili tuyên bố sẽ chỉ ngừng việc làm giàu uranium ở mức 20% khi đã sản xuất đủ lượng cần thiết.

Vòng đàm phán mới này được tái khởi động sau 15 tháng đình trệ, nhằm làm dịu đi những quan ngại liên quan tới chương trình hạt nhân đáng ngờ của Iran và tạo nền tảng cho cuộc đối thoại bền vững giữa các bên.

Mỹ và các đồng minh phương Tây luôn nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích dân sự.

TRINH DƯƠNG

(Theo THX)

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh