Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Kết nối chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long với Trung Đông – châu Phi
Thứ sáu: 21:12 ngày 22/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiều 22/8, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long với Trung Đông - châu Phi: Vai trò chiến lược của UAE".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cùng nhiều hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, việc đăng cai tổ chức hội nghị lần này là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long tới thị trường Trung Đông và Châu Phi.

Tây Ninh hiện có gần 37.500 doanh nghiệp, trong đó 48 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua UAE với kim ngạch 7 tháng của năm 2025 đạt hơn 82 triệu USD. Đặc biệt, tỉnh có 57 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ Halal, mở ra triển vọng lớn trong việc kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và phát triển thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, nhu cầu chưa phục hồi mạnh, hoạt động kết nối giao thương càng có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng xuất khẩu và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, quan hệ Việt Nam – UAE đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA). Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,5 tỉ USD, tăng 37% so với năm trước, song tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn.

UAE với vị thế trung tâm logistics toàn cầu được xem là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào khu vực Trung Đông và châu Phi. Thông qua hội nghị, Bộ Ngoại giao mong muốn biến các cam kết chính trị và ngoại giao tốt đẹp thành kết quả hợp tác kinh tế cụ thể, trong đó chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và công nghiệp Halal.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các diễn giả trình bày tham luận về tiềm năng, cơ hội và giải pháp tăng cường hợp tác giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và UAE; xu hướng nhập khẩu và nhu cầu thị trường tại UAE trong thời gian tới; hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận Halal của Việt Nam và một số lưu ý cho doanh nghiệp; Trung Đông - Thị trường tiềm năng cho sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam,…

Thông qua Hội nghị, các đơn vị cũng tập trung trao đổi, thảo luận toàn diện từ các góc nhìn của Chính phủ, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu về các biện pháp thúc đẩy nhiều hơn nữa quan hệ của Việt Nam và UAE, đặc biệt là thúc đẩy cung ứng các mặt hàng nông sản trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; hướng tháo gỡ các vấn đề mà doanh nghiệp còn vướng mắc đối với hoạt động liên kết phát triển xuất nhập khẩu thị trường UAE, tận dụng các cơ hội thị trường để xúc tiến thương mại;…

Đây là cầu nối tích cực cho các doanh nghiệp tìm được cơ hội hợp tác, xúc tiến xuất khẩu sản phẩm thông qua các hệ thống phân phối nước ngoài, thúc đẩy hơn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; đặc biệt là thị trường và vai trò quan trọng, chiến lược của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất trong kết nối thị trường Trung Đông - châu Phi.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam Bader Almatrooshi phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định hai nền kinh tế có tính bổ trợ lớn và triển vọng hợp tác rộng mở.

Ông cho biết, các tập đoàn UAE như Dubai Port World, Emirates Airline, Etihad Airways, Lulu Group đang tích cực hỗ trợ đưa nông sản Đồng bằng sông Cửu Long ra thế giới thông qua hệ thống logistics và phân phối toàn cầu.

Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam tham gia Tuần lễ Phát triển Abu Dhabi 2025, sự kiện dự kiến quy tụ nhiều sáng kiến chung trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, nông nghiệp bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, ông nhấn mạnh ngành thực phẩm Halal toàn cầu dự báo sẽ vượt 6.000 tỉ USD vào năm 2033, Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để nắm bắt cơ hội này với sự đồng hành, hỗ trợ từ phía UAE.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Tây Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường mới, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng lâu dài cho cả hai quốc gia./.

Thảo Minh – Thế Giang

Tin cùng chuyên mục