Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Hồ sơ vụ án: 2 thùng hàng, 5 án tử
Kì 1: Khi “Cái chết trắng” hiện hình
Thứ hai: 11:31 ngày 09/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hầu hết các đối tượng buôn bán ma tuý hoạt động theo đường dây, có tổ chức chặt chẽ. Chúng lợi dụng việc đi tham quan, du lịch, thăm thân nhân để thuê mướn người Việt Nam, người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới.

Ngày 30.11.2023, Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” đối với 5 bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Phước (còn gọi là Sò Em, 27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi); Nguyễn Duy Khánh (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Võ Tấn Phượng (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và Phan Văn Khanh (50 tuổi) bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình. Bị cáo Lâm Gia Đạt (25 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) bị tuyên mức án tù chung thân cùng tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Có thể nói đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam. Mời bạn đọc cùng lần giở hồ sơ, theo chân các trinh sát trong hành trình bóc gỡ đường dây gieo rắc "cái chết trắng" này.

Những năm gần đây, giao thương thuận tiện, dọc theo đường biên giới của Tây Ninh trải dài hơn 240km là hàng chục casino mọc lên ở 3 tỉnh Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng của Vương quốc Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, đặc biệt là ma tuý hoạt động, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt và vô cùng manh động.

Hầu hết các đối tượng buôn bán ma tuý hoạt động theo đường dây, có tổ chức chặt chẽ. Chúng lợi dụng việc đi tham quan, du lịch, thăm thân nhân để thuê mướn người Việt Nam, người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới.

Tang vật ma tuý (Ảnh minh hoạ)

Từ những dấu hiệu bất minh ở khu vực biên giới...

Tỉnh Tây Ninh là cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia, gồm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân và nhiều cửa khẩu tiểu ngạch cũng như đường mòn, lối mở.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý cho quần chúng Nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, địa bàn trọng điểm; tích cực phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, các tụ điểm tập kết ma tuý ở hai bên biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Ngày 1.8.2022, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 139 để triển khai, phân công lực lượng và triển khai quyết liệt trên cái tuyến biên giới để xác minh, làm rõ các đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến Tây Ninh. Chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, phải đối mặt với những đối tượng nguy hiểm và rất manh động”.

Với phương châm đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý theo hướng mở rộng triệt xoá toàn bộ đường dây, không đánh khúc giữa, truy xét tận gốc nơi xuất phát của tội phạm ma tuý, từ những thông tin mở rộng điều tra trong các vụ án ma tuý trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh nhận thấy, một số nhóm thanh niên thường xuyên qua lại vùng biên giới với nhiều biểu hiện khả nghi. Từ manh mối mong manh này, các trinh sát, điều tra viên được giao nhiệm vụ bám nắm địa bàn, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng liên ngành để giữ vững thế chủ động, bảo đảm theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong diện hiềm nghi.

Tuần tra trên tuyến biên giới.

...Lần theo dấu vết

Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, qua thời gian nắm địa bàn, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng do đối tượng Nguyễn Hồng Phước cầm đầu thường xuyên tụ tập, ăn nhậu, "bay lắc" ở các karaoke. Theo nguồn tin trinh sát nắm được, các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới và có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, số tiền sử dụng, từ đó nghi vấn các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam.

Manh mối then chốt xuất hiện khi các trinh sát theo dấu Nguyễn Hồng Phước và phát hiện đối tượng này thường xuyên tiếp xúc với Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu). Tuấn là một đối tượng từng bị nghi vấn liên quan đến đường dây ma tuý xuyên biên giới từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh thông qua các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An.

Các trinh sát nhận định, nhóm đối tượng này đang từng bước hình thành một đường dây vận chuyển ma tuý có tổ chức. Không dừng lại ở việc “xách tay” cho các trùm lớn, chúng đã có dấu hiệu đứng ra làm đầu mối phân phối cho các đại lý cấp dưới. Các đối tượng thường liên kết với các đối tượng đang sinh sống và hoạt động phạm tội ở Campuchia, từ đó móc nối với các đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh, tạo thành đường dây vận chuyển ma tuý từ khu vực Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài để trung chuyển qua địa bàn Tây Ninh, từ đó vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh khác lân cận như Bình Dương, Đồng Nai để tiêu thụ.

Mặt khác, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu chính là Nguyễn Hồng Phước, biệt danh là Sò Em. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên qua lại khu vực biên giới, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng có hoạt động phạm tội về ma tuý và các loại tội phạm khác. Bản chất của đối tượng rất manh động, nguy hiểm, có thể sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Sau khi cơ bản xác định được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để tiếp tục đấu tranh với đường dây phạm tội này.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án đã chia thành ba mũi giám sát chính: mũi thứ nhất theo sát Nguyễn Hồng Phước và Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Bến Cầu; mũi thứ hai bám sát Nguyễn Duy Khánh tại khu vực huyện Gò Dầu; mũi thứ 3 theo dõi các hoạt động di chuyển của Võ Tấn Phượng từ Củ Chi về Tây Ninh. Từ đây, hành trình nhiều ngày đêm trinh sát theo dấu từng chuyến xe, từng lần giao nhận hàng giữa các đối tượng bắt đầu.

Quá trình trinh sát, nắm thông tin, lực lượng phát hiện 3 đối tượng chủ yếu trong đường dây này gồm Phước, Tuấn và Khanh. Các đối tượng hoạt động có sự phân công rõ ràng. Đối tượng trực tiếp vận chuyển ma tuý từ Campuchia qua khu vực công viên Mặt Trời thuộc Mộc Bài, sau đó giao lại cho đối tượng Tuấn, từ đó đối tượng Tuấn vận chuyển về khu vực cầu Đôi của xã An Thạnh, thuộc huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng khác vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đa phần các đối tượng này có tiền án, tiền sự về mua bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý, sinh sống ở khu vực biên giới, không có nghề nghiệp ổn định. Ngoài hoạt động vận chuyển ma tuý, các đối tượng còn vận chuyển hàng hoá, thuốc lá lậu.

Nhóm Phước – Tuấn – Khanh liên tục di chuyển qua lại tuyến Mộc Bài, Tây Ninh về Củ Chi, Hóc Môn của TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các đối tượng rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và tổ chức các “cuộc họp kín” để bàn cách vận chuyển “hàng” mà không để lại dấu vết.

Chia sẻ về những ngày nằm vùng, đeo bám đối tượng, các trinh sát chia sẻ, anh em phải tổ chức mật phục nhiều đêm, bám sát theo diễn biến hoạt động của đối tượng, nắm chắc quy luật hoạt động, các phương tiện sử dụng, tuyến đường mà các đối tượng có thể vận chuyển ma tuý đi qua, qua đó kịp thời báo cáo cho Ban chuyên án nắm, lên kế hoạch sát sao để tổ chức triệt phá chuyên án bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.

Qua nắm thông tin, nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu có thể được trang bị súng quân dụng, thông tin này khiến không khí phá án trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cũng từ đây, mọi phương án tác chiến đều phải tính đến khả năng đối đầu vũ trang.

Phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

Thiếu tá Hoàng Ngọc Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tây Ninh chia sẻ, các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đặc biệt các đối tượng cốt cán cầm đầu luôn được chuẩn bị vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Nhận được lệnh của Ban chuyên án, các cán bộ, chiến sĩ tham gia đều thể hiện sự quyết tâm cao độ, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hải Anh

(còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục