Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Viện Y học dự phòng phía Nam (Cục Quân y):
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung đoàn 271
Thứ bảy: 21:43 ngày 17/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiều 15.5, Viện Y học dự phòng phía Nam (Cục Quân y) kiểm tra Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5) về công tác phòng chống dịch bệnh; phòng chống say nắng, say nóng trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh; phòng chống say nắng, say nóng trong huấn luyện luôn được Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn 271 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo đó, Trung đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh bằng các biện pháp cụ thể như: tổ chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi, côn trùng gây hại, khử khuẩn không khí trước và ngay sau khi chiến sĩ mới vào đơn vị; thực hiện nghiêm công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Viện Y học dự phòng phía Nam (Cục Quân y) kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trung đoàn 271.

Vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng, vệ sinh bồn nước được đơn vị duy trì thường xuyên; chỉ đạo quân y các cấp theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ bộ đội, nhất là các trường hợp mới đi phép, đi công tác, đi viện trở về đơn vị, tiếp thân nhân lên thăm.

Để chủ động phòng chống say nắng, say nóng, Trung đoàn đã điều chỉnh thời gian huấn luyện trong ngày cho phù hợp với điều kiện thời tiết từng mùa trong năm; chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện hợp lý theo phương châm “từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, có thời gian nghỉ giải lao” để bộ đội làm quen, thích nghi dần với điều kiện thời tiết nắng nóng và cường độ huấn luyện cao…

Qua thực tế kiểm tra tại đơn vị, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh; phòng chống say nắng, say nóng của Trung đoàn trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là sự thiếu hụt về nhân sự ngành Quân y. Đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao; bảo đảm cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, hệ thống bài giảng, giáo án có chất lượng.

Dịp này, đoàn kiểm tra đã cập nhật tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh do não mô cầu cho các đầu mối đơn vị trong Trung đoàn.

Đào Như - Khổng Tuấn

Tin cùng chuyên mục