Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được thông qua, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bày tỏ kỳ vọng các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, sát với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và chăm lo tốt hơn cho người lao động.


Chủ tịch Công đoàn phường Gia Lộc Nguyễn Xuân Tươi cho biết, ngay khi Nghị quyết chính thức ban hành, công đoàn phường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ đến tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc.
“Chúng tôi sẽ triển khai rộng khắp, bảo đảm 100% đoàn viên trên địa bàn phường Gia Lộc nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Công đoàn tỉnh, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động và tổ chức thực hiện” - ông Nguyễn Xuân Tươi nhấn mạnh.

Cùng chung mong muốn, Chủ tịch Công đoàn phường Long Hoa Lê Thị Thanh Phương kỳ vọng, Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, gắn chặt với tình hình thực tế tại cơ sở.
“Trọng tâm thời gian tới là phát triển thực chất số lượng đoàn viên, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đồng thời nâng cao vai trò của công đoàn xã, phường trong việc đại diện, chăm lo quyền lợi người lao động” - chị Phương chia sẻ.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, anh Vũ Ngọc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH 4 Oranges (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) bày tỏ kỳ vọng các mục tiêu của Đại hội sẽ được cụ thể hóa rõ ràng trong môi trường sản xuất – kinh doanh.
“Tôi mong rằng các cấp công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để vừa thúc đẩy hiệu quả sản xuất, vừa nâng cao đời sống cho người lao động, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội" - anh Vũ Ngọc nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Formosa Taffeta Việt Nam, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, cho rằng đối thoại định kỳ là giải pháp then chốt để hiện thực hóa Nghị quyết. “Thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ và đối thoại định kỳ, công đoàn cơ sở có thể kịp thời nêu lên những vấn đề thiết thực, từ đó mang lại nhiều quyền lợi cụ thể cho người lao động” - anh Nguyễn Ngọc Dư khẳng định.
Những chia sẻ từ cơ sở và doanh nghiệp cho thấy sự tin tưởng vào nhiệm kỳ mới của tổ chức Công đoàn tỉnh; các chủ trương của Đại hội được triển khai bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, qua đó tiếp thêm động lực cho đoàn viên, người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến./.
Quế Quyên - Đức Cảnh