Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu:
Lại “khổ” vì thiếu nước
Thứ ba: 11:23 ngày 15/04/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTN) - Đến thăm xã Long Khánh vào những ngày đầu tháng 4 dưới cái nắng gay gắt, chúng tôi được một cán bộ xã dẫn đến khảo sát tình hình sản xuất của bà con ở 2 ấp Long Cường và Long Thịnh giáp với biên giới Campuchia. Thực trạng đầu tiên chúng tôi cảm nhận là những cánh đồng thuốc lá vàng, lúa, ớt, hoa màu… đang “héo mòn” chống chọi với nắng hạn.

Nhiều hộ dân phải đi xách từng thùng nước để về nấu ăn

Anh Nguyễn Văn Bạc (ở tổ 45, ấp Long Cường) cho biết: Nhà anh có 1,4 ha đất, mùa mưa thì sạ lúa, mùa nắng thì trồng cây thuốc lá vàng hoặc hoa màu, nhưng mùa khô luôn thiếu nước tưới nên cây trồng phát triển kém, sinh nhiều loại sâu bệnh.

Anh Huỳnh Văn Chiến (ở tổ 46, ấp Long Cường) có hơn 6 công đất sản xuất nhưng phải sử dụng đến 3 máy bơm, trong đó có một cái hiện không còn lên nước, hai cái còn lại nước lên quá yếu. Anh Chiến chia sẻ: “Để có nước tưới tôi phải thường xuyên thay đổi nơi đặt máy bơm để tìm được nguồn nước ngầm mới. Đồng thời, phải canh giờ để bơm bởi bơm vào giờ cao điểm là khó có nước. Mỗi khi bơm nước phải canh chừng máy, chừng vài chục phút là phải tắt máy để mạch nước hồi lại rồi mới bơm tiếp. Nếu lơ là, máy chạy mà nước không lên rất dễ cháy máy bơm. Nông dân chúng tôi mong Nhà nước xây dựng trạm bơm để có nước sản xuất, chứ như thế này mãi thì khổ lắm”.

Giếng nước nhà anh Bạc tuy đã đào khá sâu mà vẫn chưa có nước

Ông Nguyễn Văn Gan– Trưởng ấp Long Cường cho biết, ấp có 306 hộ với 9.500 nhân khẩu, diện tích đất canh tác khoảng 330 ha, chủ yếu trồng các cây hoa màu, thuốc lá vàng, lúa… Những loại cây trồng này rất cần nước tưới, nhưng nguồn nước mặt lại không có- nhất là mùa khô nên cây trồng khó phát triển, năng suất thấp, đời sống bà con rất khó khăn. Nếu có trạm bơm thì mới nâng cao được năng suất, tăng vụ hoặc có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như trồng bắp lai, mì, đậu… từ đó mới phát triển được.

Ở ấp Long Thịnh, tình hình sản xuất cũng không sáng sủa hơn. Theo bà Nguyễn Thị Tựa– Trưởng ấp, ấp Long Thịnh có 317 hộ với 1.175 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp với những loại cây trồng ngắn ngày. Thế nhưng nguồn nước tưới lại không có nên cây thuốc lá vàng- cây chủ đạo của ấp, năng suất và chất lượng giảm mạnh, người dân thu lãi chẳng bao nhiêu. Chúng tôi rất mong sớm có trạm bơm, vì có nước tưới là cây trồng phát triển, đời sống bà con sẽ được nâng lên…”.

Không chỉ thiếu nước sản xuất mà ở nhiều nơi còn thiếu cả nước sinh hoạt. Khi chúng tôi ghé thăm anh Bạc thì người nhà của anh đang phải đi xách từng thùng nước ở xóm bên để về nấu cơm. Anh Bạc chia sẻ, kể từ những ngày cao điểm của mùa khô, gia đình anh hằng ngày phải thay phiên nhau đi xách từng thùng nước về tắm rửa, nấu cơm… Việc sử dụng nước cũng phải hết sức tiết kiệm.

Nguồn nước hiếm hoi sau nhiều lần di chuyển điểm đặt máy bơm nước

Theo ông Đào Công Minh– Chủ tịch UBND xã Long Khánh, hiện xã đã có trạm bơm Long Khánh, nhưng chỉ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2 ấp Long Châu và Long Phú, còn 2 ấp Long Cường và Long Thịnh giáp biên giới thì không có nước tưới.

Vì thế vào mùa khô người dân ở 2 ấp biên giới này lại khổ vì thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, 87% dân số xã Long Khánh làm nghề nông, các hoạt động công, thương nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nên đời sống người dân còn khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người mới đạt 9,5 triệu đồng/người/năm.

Hiện xã đang kiến nghị Nhà nước cho xây mới thêm trạm bơm Long Khánh B để đảm bảo nước tưới cho 2 ấp biên giới, đã được tỉnh đồng ý và đang kiến nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xem xét phân bổ nguồn vốn khoảng 9 tỷ đồng.

Trước đó, xã đã vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến kênh tiêu Bàu Mọi trị giá gần 900 triệu đồng và đang bàn giao mặt bằng chuẩn bị thi công tuyến kênh tiêu Bàu Ve với kinh phí 1 tỷ đồng. Hai tuyến kênh này sẽ đảm bảo việc tiêu nước vào mùa mưa. Như vậy, nếu trạm bơm Long Khánh B được xây dựng, xã Long Khánh sẽ đạt về tiêu chí thuỷ lợi là đảm bảo nước tưới phục vụ phát triển sản xuất, thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

HUY LIỆU

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh