Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 21/10, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.



Hội nghị được tổ chức song song tại 2 cơ sở. Tại cơ sở 1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh chủ trì; tại cơ sở 2, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiến Tân chủ trì.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo văn kiện, trong đó nhấn mạnh việc phát huy vai trò của MTTQ trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Đại biểu Ngô Văn Hối - nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho rằng, báo cáo kiểm điểm hoạt động cần thể hiện tinh thần tự soi, tự sửa thực chất, không nên nêu các hạn chế chỉ mang tính hình thức hoặc gượng ép. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của bản kiểm điểm không phải chỉ để “đủ mục” mà cần rút ra bài học kinh nghiệm thật sự, Ban soạn thảo cần cân nhắc có thực sự lúc nào cũng phải tìm ra hạn chế, khuyết điểm hay không.

Các đại biểu khác cũng quan tâm đến 3 chương trình đột phá được đưa ra. Theo ý kiến góp ý, nội dung “đẩy mạnh chuyển đổi số” tuy rất quan trọng nhưng hiện nay đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, do đó, chưa thể hiện rõ yếu tố đột phá. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc lựa chọn những chương trình, nhiệm vụ cụ thể hơn, phù hợp với tổ chức MTTQ.
Tương tự, các đại biểu cũng cho rằng, chương trình “nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận – Gắn kết cộng đồng, phát huy dân chủ cơ sở”, “nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội” là nhiệm vụ cơ bản, cần tìm các chương trình được thể hiện cụ thể hơn, gắn với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới.
Về các chỉ tiêu cụ thể, ông Võ Thanh Tú - Giám đốc Công ty Hòa Thành Long An cho biết, nguồn lực xã hội hóa hiện nay phần lớn đến từ cộng đồng doanh nghiệp, ông ghi nhận việc tăng tỷ lệ đại biểu doanh nghiệp tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa tới. Tuy nhiên, ông đề nghị cần lồng ghép, bổ sung thêm vai trò của lực lượng kinh tế tư nhân vào các chỉ tiêu nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện hơn kết quả đạt được, trong đó có vai trò của doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ chức quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh đề nghị các ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời kỳ vọng nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.
Thế Giang - Xuân Thắng