Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lực lượng vũ trang huyện Bến Cầu góp sức xây dựng nông thôn mới
Thứ bảy: 14:36 ngày 21/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bến Cầu đã góp công sức, trí tuệ cùng với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trung tá Nguyễn Thanh Phong– Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Cầu cho biết, nhằm tạo sức lan toả trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của quân đội tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường tiềm lực bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực xã Long Phước (huyện Bến Cầu) tuyên truyền cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới.

Hằng năm, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện phối hợp Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn khảo sát thực tế ở địa phương, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, xác định những nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bằng phương pháp, cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị và địa phương; nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn, tu bổ công trình, thắp sáng đường quê, sửa chữa trường học, nhà văn hoá, các khu sinh hoạt văn hoá cộng đồng.

Giai đoạn 2021–2025, LLVT huyện đã tổ chức trồng hơn 8.000 cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa của Ban CHQS xã, thị trấn; tổ chức tuyên truyền 46 lượt với hơn 5.420 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Ban CHQS huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 9 xã, thị trấn với 37.575 lượt cán bộ, chiến sĩ kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đào đắp, làm mới, xây dựng cầu, nâng cấp sửa chữa hơn 965.800m đường; thắp sáng 55 tuyến đường giao thông nông thôn; dọn dẹp vệ sinh trạm y tế, các điểm trường học với 13.600m2; giúp đỡ 880 lượt gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn…

Nhân dịp lễ, tết, Ban CHQS huyện thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo, gia đình thương binh, liệt sĩ với tổng trị giá 180 triệu đồng; thu hoạch mùa màng giúp dân được 150 ngày với 12 tấn nông sản; thăm, hỗ trợ cán bộ và thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ 45 phần quà với số tiền gần 13 triệu đồng; tổ chức hơn 15 cuộc giao lưu với 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, LLVT huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các mô hình hiệu quả, có sức lan toả lớn như “Tiết kiệm làm theo Bác”, “Thắm đượm nghĩa tình đồng đội”, “Ngày thứ 7 nghĩa tình”… Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến để học tập, nhân rộng trong LLVT huyện, như Ban Chính trị, Đại đội 61, Ban CHQS xã Tiên Thuận, Chốt dân quân thường trực Gò Ngãi và nhiều cá nhân tiêu biểu được các cấp biểu dương khen thưởng.

LLVT huyện phối hợp với trạm y tế các xã khám, chữa bệnh cho hơn 1.300 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng ổn định 4 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và bố trí cho 20 hộ định cư, thể hiện rõ chính sách an dân với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo thế trận khép kín trên tuyến biên giới “Dân – Đồn – Trạm – Chốt”.

Thượng tá Nguyễn Thành Cao– Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Cầu cho biết, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và đơn vị đóng quân trên địa bàn khảo sát, lựa chọn nội dung công việc, thống nhất chương trình phối hợp để triển khai. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia các phần việc, nhiệm vụ cụ thể để phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả, có sức lan toả.

Huy Thường

Tin cùng chuyên mục