Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Muôn kiểu mạo danh cá nhân, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm bôi nhọ, lừa đảo qua mạng
Thứ hai: 01:30 ngày 30/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Gần đây, nhiều nạn nhân đặc biệt là phụ nữ bị các đối tượng lạ mặt sử dụng hình ảnh giả mạo để bôi nhọ, xúc phạm danh dự và lừa đảo qua mạng. Đáng nói, các đối tượng còn đe doạ nạn nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khoẻ của họ.

Một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng bị Công an bắt giữ.

Chị N.T.H.Q (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Khánh Hoà; tạm trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bức xúc: “Tôi đang làm môi giới cho công ty bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Phải mất hơn 2 năm xây dựng hình ảnh cá nhân trên các kênh mạng xã hội, tôi mới được nhiều khách hàng biết đến và tin cậy, nhờ giúp tìm kiếm các bất động sản trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi bị suy sụp tinh thần bởi kẻ xấu sử dụng hình ảnh cá nhân của mình để bôi nhọ trên mạng xã hội”.

Đáng lưu ý, đối tượng mạo danh, sử dụng hình ảnh cá nhân của chị Q. để kết bạn với người quen, đồng nghiệp, thậm chí người thân trong gia đình của nạn nhân. Tiếp đó, đối tượng sử dụng tài khoản TikTok giả mạo có tên nhạy cảm như “Q. tà dâm”, rồi bịa đặt chuyện chị Q. quen trai rủ vào khách sạn “đóng” phim đồi truỵ hay “cướp” chồng người khác.

“Từ đó, làm ảnh hưởng đến công việc, hình ảnh công ty của tôi đang làm việc. Công ty không chấp nhận và đề nghị tôi xử lý ngay tài khoản trên, nếu không sẽ chấm dứt hợp đồng lao động và cho tôi thôi việc", chị Q. kể thêm.

Để tìm hiểu sự việc trên, chúng tôi đã tìm cách liên lạc với với tài khoản TikTok giả mạo chị Q. Khi đó, đối tượng còn tự nhận mình chính là Q., nói mình sử dụng hình ảnh chính chủ. Khi tôi đưa ra được các thông tin, hình ảnh mà nạn nhân cung cấp, chứng minh đối tượng giả mạo, lúc này, đối tượng còn biện minh, nói mình đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, rồi khoá tài khoản trên TikTok giả mạo ngay sau đó.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị T.H (sinh năm 1975, ngụ quận 10, TP. Hồ Chí Minh) kể lại: “Cách đây hơn một tuần, tôi mới phát hiện mình bị đối tượng xấu sử dụng hình ảnh cá nhân để kết bạn, lừa tình trên mạng xã hội. Tôi phát hiện được nhờ người đồng nghiệp làm cùng công ty.

Đối tượng sử dụng hình ảnh để cắt ghép nhạy cảm kết bạn với các nam thanh niên, trong đó có đồng nghiệp của tôi để mượn 50 triệu đồng. Khi tôi vào liên lạc với đối tượng thì bị chúng chửi bới xúc phạm. Khi đó, tôi nhờ có đồng nghiệp hỗ trợ liên lạc, xác minh danh tính đối tượng. Khi bị lộ tẩy, đối tượng liền khoá tài khoản”.

Cách đây không lâu, từ trình báo của một người dân tại huyện Thạch Hà, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng liên quan đến hành vi tống tiền qua mạng xã hội. Nạn nhân trong vụ việc là một nữ sinh đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn.

Cụ thể, từ mối quan hệ yêu đương bình thường, đối tượng bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo có trụ sở tại nước ngoài, sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh, video clip nhạy cảm rồi đe doạ sẽ phát tán, gửi cho người thân, bạn bè nếu không chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi bị đe doạ, nạn nhân lo sợ đã giấu bố mẹ chuyển tiền và hiện vật cho đối tượng. Rất may, gia đình kịp thời phát hiện sự bất thường trong tâm lý của con nên đã nhờ cơ quan Công an vào cuộc và ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần chú trọng nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chia sẻ các hình ảnh cá nhân và tuyệt đối không quay hoặc chia sẻ hình ảnh, video clip có nội dung nhạy cảm. Nếu người dân tham gia kết bạn, làm quen trên mạng xã hội, mọi người cần phải kiểm chứng ngoài thực tế và không nên cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh cá nhân cho đối tượng không quen biết và không truy cập vào các website có đường dẫn lạ. Khi trở thành nạn nhân, tuyệt đối không chuyển tiền mà cần trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ, xử lý đối tượng…

Luật sư Lê Hùng Vượng, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, có nhiều người giả mạo trang cá nhân và tự ý sử dụng trái phép hình ảnh của người khác để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức hoặc để lừa đảo. Việc mạo danh, giả mạo cá nhân, tổ chức khác để lừa đảo hoặc thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính là hành vi vi phạm pháp luật và bị pháp luật nghiêm cấm. Tuỳ vào tính chất, hành vi, mục đích mạo danh, cá nhân, tổ chức có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo từng mức độ.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản…” có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Nếu dùng thủ đoạn để buộc người khác đưa tiền, tài sản, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định trên.

Trường hợp người nào mạo danh xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý về Tội làm nhục người khác quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, mức phạt cao nhất là phạt tù đến 5 năm. Ngoài ra, nếu hành vi dùng hình ảnh người khác để lừa đảo với số tiền trên 500 triệu đồng trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

An Bình

Tin cùng chuyên mục