Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trung đoàn 4, Sư đoàn 5:
Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên
Thứ hai: 14:52 ngày 05/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những năm qua, Trung đoàn 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bình quân mỗi năm Đảng bộ Trung đoàn phát triển từ 40-45 đảng viên mới, góp phần nâng cao sức mạnh của tổ chức Đảng.

Thượng tá Lê Thanh- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn 4 cho biết, việc kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là chiến sĩ chính là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh chính trị vững vàng của những người lính trẻ.

Các đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt vai trò, trở thành những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đảng uỷ Trung đoàn 4 luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Năm 2025 Đảng uỷ Trung đoàn 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ cơ quan, đơn vị xây dựng nguồn bảo đảm chất lượng, số lượng. Qua đó, đơn vị có 120 đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ là quần chúng ưu tú được tham gia học lớp đối tượng Đảng do Sư đoàn tổ chức; 20 hồ sơ phát triển đảng viên mới đã được cán bộ đơn vị liên hệ địa phương thẩm định nhận xét xong.

Dự kiến, theo kế hoạch phát triển Đảng trong 6 tháng, Đảng bộ Trung đoàn kết nạp 22 đảng viên; năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 41 đảng viên theo kế hoạch năm.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), 3 chiến sĩ ưu tú của Trung đoàn 4 đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khoảnh khắc thiêng liêng này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của các chiến sĩ mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ trong quá trình rèn luyện và trưởng thành dưới mái nhà quân đội.

Đối với binh nhất Nguyễn Đình Văn (thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4), giây phút được đứng dưới lá cờ Đảng quang vinh và tuyên thệ lời thề thiêng liêng là một trải nghiệm không thể nào quên.

“Trong tim tôi trào dâng một niềm xúc động và tự hào khôn tả. Được trở thành đảng viên là ước mơ, là mục tiêu mà tôi luôn hướng tới. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao, thôi thúc tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của Đảng và đồng đội”- binh nhất Nguyễn Đình Văn nói.

Kết nạp Đảng cho binh nhất Nguyễn Hữu Kiên (thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4).

Cùng chung niềm xúc động, binh nhất Nguyễn Hữu Kiên (thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4) bày tỏ: “Ngày hôm nay là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Từ một người chiến sĩ, tôi đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, trở thành đảng viên không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ cao cả. Tôi nguyện sẽ luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng, ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác phát triển Đảng viên năm 2025, Trung đoàn 4 triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp trên về công tác phát triển Đảng viên.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ đối tượng Đảng và đảng viên mới về nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng lý luận chính trị, giúp cho quần chúng hiểu rõ hơn về Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Việc những quân nhân ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo và chiến đấu của tổ chức Đảng trong quân đội, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Trung đoàn 4 nói.

Văn Tuấn - Đào Như

Tin cùng chuyên mục