Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhật báo Izvestia của Nga hôm 10.4 đưa tin, Nga đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa nhiệt áp mới cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino và TOS-1A Soltsepek.

Nhật báo Izvestia của Nga hôm 10.4 đưa tin, Nga đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa nhiệt áp mới cho hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino và TOS-1A Soltsepek.
![]() |
Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino. Ảnh: Ria Novosti |
Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 10.4 tại bãi phóng Prudboi, thuộc Khu quân sự miền Nam.
Loại tên lửa mới mang một đầu đạn nặng 90kg, chứa một loại hợp chất cháy mới, có thể nhắm chính xác mục tiêu ở cự ly trên 6km. Tên lửa này sẽ được đặt trên thân của xe tăng T-72 và T-90.
TOS-1 Buratino (có nghĩa là "hệ thống phun lửa hạng nặng") là một pháo phản lực 30 nòng và là một loại vũ khí nhiệt áp được thiết kế để tiêu diệt lính bộ binh đối phương trong công sự, tại nơi có địa hình trống trải và trong các loại xe thiết giáp hạng nhẹ. TOS-1 tác chiến trong sự phối hợp của bộ binh và xe tăng.
Hệ thống chiến đấu này bao gồm xe cơ giới chiến đấu, tên lửa và xe cơ giới nạp đạn. Khối lượng lớn của dàn phóng cũng như nhu cầu cao về việc tự bảo vệ (do tầm bắn rất ngắn, khoảng từ 400/600 m đến 6.000 m) nên thân xe của xe tăng T-72 được dùng cho TOS-1. Loại xe cơ giới dùng để nạp đạn sử dụng thân xe của loại xe tải dùng để chạy trên địa hình phức tạp của nông thôn.
TOS-1 được thử nghiệm lần đầu tiên tại Thung lũng Panjshir trong Chiến tranh Liên Xô- Afghanistan.
Biến thể của TOS-1 Buratino là TOS-1A Soltsepek, với 24 ống phóng tên lửa, có khả năng thiêu rụi đối phương ở cự ly đến 6 km bằng các tên lửa tự động 220 mm mang đầu đạn nhiệt áp hoặc chất cháy. TOS-1A thường được dùng để chi viện hoả lực trực tiếp cho binh sĩ trên chiến trường.
Cuộc thử nghiệm tên lửa nhiệt áp mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga triển khai một lữ đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph tại căn cứ của Hạm đội Baltic, Kaliningrad và hai lữ đoàn ở gần thủ đô Moscow.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tới tầm xa S-400 có thể tấn công hiệu quả bất cứ mục tiêu trên không nào trong vòng 400 km và ở độ cao 40 tới 50 km, gồm các máy bay có người lái và không người lái, các tên lửa hành trình và đạn đạo. Đây là loại tên lửa được sản xuất dành riêng cho quân đội Nga và được kỳ vọng làm nền tảng cho kế hoạch xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa và phòng không của Nga cho tới năm 2020.
Được biết, đến năm 2020, Nga dự kiến sẽ có 28 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn có hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn lại có 4 hệ thống S-400. Sự phân bố chủ yếu tập trung tại các khu vực gần biển và biên giới.
TÙNG LÂM
(Theo Ria Novosti)