Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phá rừng
Thứ bảy: 21:06 ngày 19/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có diện tích hơn 30.000ha, với nhiều loại rừng, đất có cây nông nghiệp, đất trống khác ở thượng nguồn công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng xảy ra 1 vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ; 1 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng; 1 vụ phá rừng trái pháp luật.

Cả 3 vụ này đều được Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Ban Quản lý) lập hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Phó Trưởng phòng Quản lý chuyên trách bảo vệ rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng Đặng Quang Thắng (bìa phải) cùng các thành viên Đội bảo vệ rừng rà soát lại diện tích rừng

Ngoài ra, Ban Quản lý còn chuyển Hạt Kiểm lâm trên địa bàn theo dõi, xử lý 19 trường hợp vi phạm khác cùng lâm sản, phương tiện các loại.

Phó Trưởng phòng Quản lý chuyên trách bảo vệ rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng Đặng Quang Thắng cho biết, thời gian qua, công tác bảo vệ rừng được chú trọng nên tình trạng trộm cắp lâm sản có giảm, nhưng vẫn còn xảy ra vi phạm ở vài nơi.

 

Các thành viên Đội bảo vệ rừng kiểm tra rừng trồng

Theo ông Thắng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là địa bàn rộng, manh mún, trải dài; lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ rừng. Trước tình hình nêu trên, Ban Quản lý tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng; trong 6 tháng đầu năm 2025 đã tổ chức 91 lượt tuần tra, kiểm tra rừng.

Dặn dò các thành viên Đội bảo vệ rừng tập trung ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng

Những chiếc bẫy thú rừng trái phép được Ban Quản lý thu gom trong Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Nhờ vậy, đơn vị kịp thời ngăn chặn nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần hạn chế vi phạm, giữ vững vốn rừng hiện có và bảo đảm cây rừng phát triển tốt.

Ban Quản lý còn chủ động phối hợp lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền địa phương các xã có rừng, tổ chức kiểm tra truy quét, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, trộm cắp lâm sản, xây cất nhà chòi trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Đồng thời, quản lý nghiêm việc đưa công cụ, phương tiện cơ giới vào rừng theo đúng quy chế; xử lý nghiêm và triệt để những vi phạm mới phát sinh, không để xảy ra phát sinh mới, kéo giảm các vụ vi phạm so với cùng kỳ./.

Đại Dương

Tin cùng chuyên mục