Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Ngành Y tế Tây Ninh: Một năm vất vả
Thứ sáu: 07:15 ngày 23/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Năm 2014 là năm mà ngành Y tế toàn cầu phải đối mặt với một thách thức “nặng ký”, đó là sự hoành hành của dịch bệnh do vi rút Ebola. Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Ebola vào Tây Ninh, ngay từ giữa tháng 8.2014, công tác kiểm dịch y tế quốc tế được triển khai chặt chẽ ở hai cửa khẩu quốc tế: Mộc Bài (huyện Bến Cầu) và Xa Mát (huyện Tân Biên).

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra công tác rà soát dịch bệnh Ebola ở cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, ngành Y tế Tây Ninh cho bố trí hai máy soi thân nhiệt. Một máy soi trực tiếp, được bố trí ngay trước lối vào của du khách. Một máy soi thân nhiệt khác bố trí trong phòng kính. Cả hai máy hoạt động cùng một lúc. Tất cả du khách từ Vương quốc Campuchia vào Tây Ninh đều được máy soi thân nhiệt “rà” thật kỹ. Các nhân viên kiểm dịch y tế làm việc rất căng thẳng. Mỗi lần có đoàn du khách nhập cảnh, họ lại dán mắt vào màn ảnh, chăm chú quan sát từng biểu hiện.

Hiện nay, căn bệnh Ebola vẫn đang hoành hành và lan rộng ở một số nơi trên thế giới. Trong khi đó, ngành Y tế thế giới chưa tìm ra biện pháp ngăn chặn và phương thuốc chữa trị hữu hiệu. Điều đó có nghĩa là trong năm 2015, ngành Y tế các nước phải tiếp tục “căng mình” làm việc, nỗ lực cảnh giác. Không chỉ có Ebola, trong năm qua còn có nhiều loại dịch bệnh khác như dịch hạch, cúm A (H7N9), cúm A (H5N6), MERS-CoV luôn chực chờ tấn công. Vì thế, công tác giám sát dịch tễ phải duy trì thường xuyên tại tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi trường hợp dịch bệnh xâm nhập.

Năm 2014 cũng là năm mà các bệnh như sốt xuất huyết, viêm não, thuỷ đậu và sởi tăng cao ở Tây Ninh. Cụ thể như bệnh sốt xuất huyết, qua ghi nhận có 848 trường hợp mắc phải, tăng 13% so với năm 2013. Bệnh viêm não vi rút, có 19 trường hợp mắc bệnh và có 2 trường hợp tử vong (số mắc bệnh và số tử vong đều tăng 2 trường hợp so với năm trước). Cũng qua ghi nhận có 584 trường hợp mắc bệnh thuỷ đậu (tăng 60%). Đáng chú ý nhất là bệnh sởi có đến 96 trường hợp- tăng lên đến 93 trường hợp (năm 2013 chỉ có 3 trường hợp).

Một hiện tượng đáng lo ngại khác trong năm 2014, Tây Ninh ghi nhận có đến 98 trường hợp mắc bệnh sốt rét và ký sinh trùng. Trong đó, có 4 trường hợp sốt rét ác tính, mặc dù không có ca nào tử vong nhưng so với năm 2013 số ca mắc bệnh này đã tăng đến 61%. Theo nhận định của ngành Y tế Tây Ninh thì trong số những ca nhiễm bệnh kể trên, có đến 65 ca có nguồn gốc lây nhiễm từ Campuchia, 8 ca có nguồn gốc lây nhiễm từ Lào và một số ca khác lây nhiễm từ các tỉnh lân cận.

Công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cũng vẫn là một cuộc chiến đầy cam go. Trong năm 2014 Tây Ninh phát hiện 312 trường hợp dương tính với HIV, nâng tổng số người nhiễm lên 3.677. Trong số 312 trường hợp dương tính nói trên, có 275 trường hợp đã chuyển sang AIDS, nâng tổng số người nhiễm căn bệnh này lên đến 2.594 và đã có 69 trường hợp tử vong trong năm qua, nâng số người đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh thế kỷ lên đến 1.255 trường hợp.

Để góp phần kéo giảm nguy cơ lây lan căn bệnh chết người này, năm qua, ngành Y tế tỉnh nhà đã áp dụng các biện pháp như phát bao cao su miễn phí ở tất cả trạm y tế của 9 huyện, thành phố, phát bơm kim tiêm miễn phí ở các huyện Bến Cầu, Hoà Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh. Tính ra trong năm 2014, ngành Y tế đã cấp miễn phí hơn 336 bao cao su, hơn 262.000 bơm kim tiêm sạch cho 742 đối tượng nguy cơ cao, đồng thời thu gom gần 146 bơm kim tiêm đã qua sử dụng tiêm chích ma tuý.

Ngành Y tế cũng đã hỗ trợ điều trị ARV cho hơn 1.000 người nhiễm HIV, 37 bà mẹ mang thai nhiễm HIV, 34 trẻ được sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV, 74 bệnh nhân nhiễm lao/HIV và 16 trường hợp bị phơi nhiễm do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp. Song song đó là các hoạt động như: tuyên truyền kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống HIV/AIDS; điều trị phơi nhiễm tai nạn do rủi ro nghề nghiệp cho các chiến sĩ công an hai huyện Bến Cầu, Châu Thành và phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh vv...vv...

Theo nhận định của ngành Y tế Tây Ninh, sang năm 2015, hoạt động của ngành sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức mới, như nhân lực y tế vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về chất lượng ở tất cả các tuyến, nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong vài năm tới số lượng bác sĩ đến tuổi về hưu có nguy cơ lớn hơn số bổ sung mới, càng làm cho tình hình khó khăn hơn.

Năm 2015, kinh phí chi cho các chương trình y tế quốc gia (kéo dài từ năm 2014) bị cắt giảm mạnh. Nếu không có nguồn ngân sách tỉnh bù vào thì khó có thể duy trì kết quả về phòng, chống bệnh tật và chăm sóc sức khoẻ ban đầu đã đạt được. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của Tây Ninh vẫn còn ở mức thấp. Người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ mới tập trung ở các xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới, chưa thực hiện đồng loạt ở tất cả các xã.

Đại Dương

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh