Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đỗ Thụy Hồng Đoan, nguyên kế toán xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) vay mượn rồi chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền gần 49 tỉ đồng.

Ngày 08/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Thụy Hồng Đoan là kế toán ngân sách của UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ). Từ năm 2019, Đoan có vay mượn tiền của nhiều người để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng, đặt cọc, đóng thuế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc cho người khác vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng.
Đoan thường thanh toán nợ đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng của nhiều người. Tuy nhiên, do cần tiền trả nợ, lợi dụng mối quan hệ quen biết và uy tín, Đoan tiếp tục đưa ra thông tin gian dối cần vay mượn tiền với những mục đích sử dụng tương tự để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/3/2022, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), Đỗ Thụy Hồng Đoan đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 49 tỉ đồng của 17 người. Trong đó, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Bé gần 18 tỉ đồng; bà Phan Hoài Tâm gần 11,5 tỉ đồng; ông Trần Anh Tuấn 2,1 tỉ đồng; ông Nguyễn Công Trứ 3,5 tỉ đồng; bà Trần Thị Như Luyến gần 7 tỉ đồng và của các bị cáo khác số tiền từ 100-950 triệu đồng.
Đến ngày 01/5/2022, Đỗ Thụy Hồng Đoan bị UBND xã Hòa Khánh Tây cho thôi việc.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền rất lớn nên cần hình phạt nghiêm khắc để răn đe.
Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan mức án 18 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản./.
Kiên Định