Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thu phí vỉa hè, lề đường, lòng đường:
Nhiều hộ dân đồng tình
Thứ tư: 02:33 ngày 15/04/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Hội đồng nhân dân tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thu phí vỉa hè, lề đường, lòng đường đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng và được đồng thuận từ đa số người dân. Tuy nhiên, theo một số người, việc thu phí lòng đường, lề đường chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt, trong tương lai cần phải có giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Vỉa hè đường Huỳnh Thanh Mừng, khu vực cửa 7 TTTM Long Hoa được các cửa hàng tận dụng hết diện tích để kinh doanh.

KHẮP NƠI ĐỀU CÓ LẤN CHIẾM VỈA HÈ

Cũng giống các tỉnh, thành khác trong cả nước, việc vỉa hè tại các thị trấn, thị tứ trong tỉnh bị lấn chiếm để kinh doanh đang trở thành vấn đề nhức nhối. Cứ mỗi đợt cơ quan chức năng ra quân chấn chỉnh, xử lý thì tình hình lấn chiếm vỉa hè tạm lắng xuống, nhưng sau đó lại như cũ.

Hơn 10 năm qua, vỉa hè đường CMT8, khu vực cặp hàng rào Nội ô Toà thánh Tây Ninh- từ cửa số 2 đến cửa Hoà Viện, lúc nào cũng xuất hiện hàng hoá bày bán- từ quần áo xổ đến phong lan, nước giải khát… Hình ảnh những người bán hàng rong trên vỉa hè này đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở huyện Hoà Thành và thành phố Tây Ninh.

Hầu hết những người bán hàng rong đều biết việc bán buôn trên vỉa hè là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm. Một chị bán trái cây tại đây cho biết, chiếc xe bán trái cây, củ lang, củ mì… đang nuôi cả gia đình.

Bản thân chị biết rõ việc bán trên vỉa hè là vi phạm, nhưng nếu không đẩy xe trái cây ra đây bán thì biết làm gì để nuôi hai đứa con đi học. Chị tâm sự, mỗi lần thấy bóng dáng lực lượng chức năng, chị phải cố sức đẩy xe vào các đường nhỏ để “né”. Nếu bị tạm giữ “phương tiện” thì coi như đứt đường mưu sinh.

Một chị bán xe bánh mì trên đường 30.4 có hoàn cảnh tương tự, kinh tế gia đình khó khăn quá nên đành chiếm vỉa hè để mưu sinh. Chị cho biết, dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều lần về chuyện lấn chiếm vỉa hè, nhưng chị không thể dời chỗ khác được vì khách hàng đã quen chỗ này, chị chỉ có thể dời xe bánh mì sát vào trong mà thôi.

Một chị bán nước mía trên vỉa hè đường Hoàng Lê Kha hơn 10 năm than vãn. “Nói thật, buôn bán trên vỉa hè chẳng sung sướng gì. Bởi do chiếm vỉa hè, không dám dựng lều che nắng, che mưa nên vào tháng mưa phải chịu ướt như chuột. Chẳng những vậy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý”.

Tại đường CMT8, người đi đường dễ dàng bắt gặp những điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè để giữ xe cho khách. Tại khu phố thương mại trên đường 30.4, nơi có nhiều trụ sở ngân hàng hoạt động thì cả vỉa hè đều dựng kín xe của khách đến giao dịch, chẳng còn khoảng trống nào cho người đi bộ.

Tại siêu thị điện máy nằm trên góc đường CMT8 - Nguyễn Trãi, thành phố Tây Ninh, bãi giữ xe cho khách đi mua sắm chiếm trọn vỉa hè, trong đó có cả xe ô tô. Dọc tuyến đường CMT8, phần lớn vỉa hè được các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chiếm để trưng bày hàng hoá, giữ xe...

Những con đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học... cũng giống như vậy, cứ tầm chiều tối, nhiều điểm kinh doanh cà phê, quán ăn bày cả bàn ghế ra vỉa hè để phục vụ khách.

Ở huyện Hoà Thành cũng chẳng khá hơn. Trên con đường Hùng Vương, thị trấn Hoà Thành, tình trạng lấn chiếm vỉa hè của các cơ sở kinh doanh lớn cũng diễn ra nhức nhối. Có quán ăn còn ngang nhiên chiếm một đoạn vỉa hè để dựng biển giữ xe cho thực khách.

Nhiều quán tiệm khác cũng ngang nhiên bày bàn ghế, hàng hoá ra vỉa hè để bán mỗi khi trời sụp tối. Còn dọc theo đường Huỳnh Thanh Mừng (chạy vòng Trung tâm thương mại Long Hoa) từ lâu dường như… không còn vỉa hè vì các hộ kinh doanh đã tận dụng để trưng bày hàng hoá  kinh doanh.

ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆC THU PHÍ

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở huyện Hoà Thành chỉ duy nhất có đường Phạm Văn Đồng (khu ăn đêm tại công viên Hoà Thành) là có thu phí sử dụng vỉa hè do Trung tâm văn hoá thể thao huyện thu. Còn ở thành phố Tây Ninh, vào giữa năm 2014 có xin thí điểm việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến đường nội thị, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Nhưng nhiều người cho rằng, hiện nay phần lớn người dân không được hưởng lợi từ vỉa hè. Vỉa hè chỉ đem lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ người dân biết “lấn chiếm” để kinh doanh. Trong đó, có người kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cũng có người kinh doanh mặt bằng.

Cụ thể như một số hộ ở các con đường khu vực chợ phường IV, chợ Hiệp An... thu tiền của những người bán hàng trên vỉa hè phía trước nhà họ. Vì vậy, có thể nói, vỉa hè, lòng đường hiện chỉ phục vụ và mang lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ người dân. Và những người này đều biết việc lấn chiếm vỉa hè là vi phạm, nhưng vẫn cứ làm.

Vỉa hè đường Đặng Ngọc Chinh (khu vực Công viên Xuân Hồng), thành phố Tây Ninh hiện bị chiếm dụng để bán nước mía mỗi buổi chiều tối.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, năm 2013, UBND thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đã ban hành đề án xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị đến năm 2016. Trong đó giao cho Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND thành phố Tây Ninh ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý đô thị, hướng dẫn thực hiện các quy trình về trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan đô thị...

Tuy nhiên, dù Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan cùng UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn tồn tại. Bởi hầu hết người dân chỉ chấp hành khi bị lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở, sau khi lực lượng rút đi, họ vẫn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Chính vì thế, nhiều hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường nội thị đồng tình với chủ trương thu phí sử dụng lề đường, lòng đường, bởi những hộ lấn chiếm để kinh doanh đều được hưởng lợi từ việc này. Còn những hộ đang lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, phần lớn cũng đồng tình với chủ trương thu phí lề đường, lòng đường của tỉnh. Bởi vì họ muốn việc bán buôn của mình được “hợp thức hoá” để an tâm, không nơm nớp lo sợ bị xử lý, dù có tốn thêm một số tiền nộp phí.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về việc cấp phép cho các hộ lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, biện pháp chế tài như thế nào nếu họ cố tình không nộp phí, rồi việc bảo đảm giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường...

THIÊN TÂM  -  MỸ KHANH

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh