Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau thời gian nỗ lực và triển khai quyết liệt, thành phố Tây Ninh đã hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đây là một chủ trương lớn mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Qua đó đã mang đến nhiều mái ấm khang trang, kiên cố cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhất là các hộ không có đất, không có nơi ở ổn định.
Là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách đợt này, ông Huỳnh Văn Hoàng (sinh năm 1952), thương binh 2/4, ngụ phường Ninh Sơn cho biết, trước đây gia đình ông cũng từng có nhà ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, ông phải bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho vợ, bản thân ông sức khoẻ yếu, không có khả năng lao động nặng, 2 người con gái của ông lại lập gia đình ở xa.
Thời gian qua, vợ chồng ông ở nhà thuê, mưu sinh kiếm sống bằng nghề thu lượm ve chai. Nay được Nhà nước hỗ trợ cho căn nhà mới trên khu đất công ích tại khu phố 5, phường 1, vợ chồng ông rất xúc động và vui mừng.

Cũng được thụ hưởng chính sách trong đợt này, anh Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1978) là hộ cận nghèo ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh cho biết, những năm qua, với thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ, một mình anh phải nuôi 2 đứa con nhỏ và ở nhờ nhà người thân.
Căn nhà mới của gia đình anh được xây dựng trên khu đất công ích thuộc ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, không chỉ giúp anh và các con có chỗ ở ổn định, mà còn là nguồn động viên giúp người cha đơn thân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố cho biết, thực hiện chủ trương “xoá nhà tạm, nhà dột nát” qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 62 căn nhà của gia đình người có công, hộ nghèo cần được xây mới, sửa chữa; trong đó có 22 căn cần sửa chữa và 40 căn cần xây mới. Đặc biệt, trong số các hộ cần được xây mới có 34 hộ không có đất ở.
Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo đã khẩn trương triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa trên các khu đất công ích tại phường 1 và xã Bình Minh. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 30m2 đến hơn 50m2 với đầy đủ công năng và công trình phụ bảo đảm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của một gia đình.
Vị trí triển khai thực hiện dự án được Ban chỉ đạo lựa chọn ở gần chợ, trường học, công ty, xí nghiệp; hạ tầng giao thông thuận lợi và có quỹ đất để các hộ có thể chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống lâu dài.

Đây là công trình thể hiện sự tri ân, sự quan tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, Nhà nước đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; cũng là công trình ý nghĩa của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Tổng kinh phí xây mới, sửa chữa 62 căn nhà gần 5,8 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách Nhà nước, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo tỉnh, thành phố và các gia đình được nhận nhà góp thêm. Dự án đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân vào cuối tháng 4 vừa qua.
Bà Phạm Thị Tươi (sinh năm 1952) là hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh không giấu được xúc động khi nhận quyết định trao tặng nhà đại đoàn kết. Bà chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cất cho một căn nhà khang trang thế này, tôi thật sự rất vui mừng và xúc động".
Từ những chủ trương đúng đắn, cách làm linh hoạt, sáng tạo, đến nay, Thành phố không còn hộ dân phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Có được kết quả này chính là nhờ sự quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố Tây Ninh trong công tác chăm lo đời sống của Nhân dân nhất là đối với gia đình chính sách và hộ nghèo. Qua đó góp phần lan toả ý nghĩa nhân văn, chung tay đóng góp xây dựng thành phố Tây Ninh nghĩa tình và ngày càng phát triển bền vững.
Hà Nam