Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Bạn đọc Báo Tây Ninh phản ánh về tình trạng rừng sản xuất tại tiểu khu 72, 73 ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đang hằng ngày bị “rút ruột” do nhiều hộ dân tàn phá để mở rộng diện tích canh tác hoa màu.

Tuy nhiên, những cá nhân có hành vi “rút ruột” rừng vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, e rằng sẽ đến ngày khu rừng sản xuất tại xã Ninh Điền chẳng còn cây rừng....
|
MUÔN KIỂU “TÀN SÁT” RỪNG
Theo chân một bạn đọc, chúng tôi lần theo con đường mòn vào phía trong khu rừng. Khi đi vào “vùng lõi”, chúng tôi phát hiện có nhiều rẫy mì, ớt... đang phát triển tươi tốt.
Đến một khu đất trồng cao su, bạn đọc chỉ cho chúng tôi một vạt rừng đã bị phá tan nát, nhiều cây rừng khô lá do bị đốt, khả năng không thể sống sót. Theo ước tính, khu đất rừng bị tàn phá này có diện tích không dưới 1.000m2, do một hộ dân “nới rộng” diện tích đất sản xuất.
Còn tại khu đang trồng ớt, có nhiều cây lim lớn bị đốt cháy, đang chết khô giữa rừng. Rồi nhiều vạt rừng đang có dấu hiệu rụng lá, khô chết mà không rõ nguyên nhân. Có đến 4 vạt rừng nằm trong “vùng lõi” của khu rừng sản xuất tại xã Ninh Điền đang bị bức tử, với diện tích hàng ngàn m2.
Tìm đến UBND xã Ninh Điền, Chủ tịch UBND xã cho biết những trường hợp phá rừng mà chúng tôi phản ánh, lực lượng bảo vệ rừng của xã và kiểm lâm địa bàn đã phát hiện, đang lập biên bản xử lý. Còn cán bộ Nông nghiệp xã Ninh Điền thì giải thích rằng những hộ vi phạm chỉ phát những… chồi cây, không đốn, chặt cây rừng lớn.
Chủ tịch UBND xã cũng cho biết thêm, hiện xã có hai khu rừng là tiểu khu 72, 73, với khoảng 1.000 ha rừng sản xuất, nhưng lực lượng bảo vệ rừng chỉ có 16 người, nên dù thường xuyên tuần tra vẫn không thể phát hiện được hết các vụ phá rừng- nhất là các vụ phá rừng hầm than.
Mặt khác, các đối tượng phá rừng hiện nay rất manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng bảo vệ rừng, thậm chí còn cắt người theo dõi lực lượng bảo vệ rừng để thông báo cho đồng bọn tránh né. Từ đó công tác bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ Nông nghiệp xã giải thích thêm, đối với những cây rừng bị ken thân, bị đốt… rất khó xử lý do khó có thể bắt quả tang.
Theo đề nghị của chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ninh Điền đã cử lực lượng cùng chúng tôi quay lại khu rừng để xác minh những thông tin mà chúng tôi phản ánh. Khi đến những nơi rừng bị phá, mọi người đều thấy không chỉ có những cây rừng nhỏ bị phá, mà nhiều cây rừng lớn cũng cùng chung số phận. Anh cán bộ Nông nghiệp cho biết sẽ báo cáo với Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành- Bến Cầu để tiến hành xử lý những đối tượng phá rừng trên.
HUYỆN CHƯA NGHE BÁO CÁO
Chúng tôi liên hệ với Văn phòng UBND huyện Châu Thành để tìm hiểu về vụ việc trên. Vị lãnh đạo Văn phòng bất ngờ trước thông tin rừng sản xuất ở xã Ninh Điền bị “rút ruột”. Vị này cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo UBND huyện để đi kiểm tra thực tế tình trạng “rút ruột” rừng để có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng trên.
Trao đổi với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Châu Thành – Bến Cầu, sau khi nghe chúng tôi phản ánh, vị này cũng cho biết là chưa nắm rõ sự việc trên, hẹn chúng tôi liên lạc lại sau. Sau đó cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm tra những trường hợp phá rừng mà chúng tôi phản ánh, khi có kết quả xử lý sẽ cho biết sau.
Về thực trạng trong vùng lõi khu rừng có nhiều rẫy mì, rẫy ớt... Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Châu Thành – Bến Cầu cho rằng, trước đây khu rừng đã bị nhiều người dân chiếm đất để sản xuất. Sau này, thực hiện chủ trương của tỉnh về phủ xanh rừng, Nhà nước cho phép các hộ dân chiếm đất rừng trước đây được trồng keo lai, trồng cao su trên diện tích đất rừng mà họ chiếm dụng.
Trong đó hộ trồng keo lai được Nhà nước hỗ trợ 3 triệu đồng/ha/năm; hộ trồng cao su thì không được hỗ trợ. Đối với những hộ trồng mì, ớt xen trong vườn cao su, keo lai thì không vi phạm bởi đây là mô hình nông- lâm nghiệp kết hợp trong thời gian chờ cây lớn.
Nhiều người băn khoăn, do có quá nhiều hộ dân trồng cao su, keo lai trên đất rừng và họ được trồng xen nhiều loại hoa màu khác nên luôn có nguy cơ rừng bị “rút ruột” để mở rộng diện tích canh tác hoa màu. Hơn nữa, các đối tượng phá rừng thường chỉ bị xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe. Vì thế, nhiều người cho rằng các ngành chức năng tỉnh, huyện cần có giải pháp kiên quyết hơn để chấm dứt tình trạng người dân lén lút phá rừng.
THIÊN TÂM – HUY THÔNG
UBND xã Ninh Điền cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng của xã đã bắt giữ được 4 vụ chặt cây. Tuy nhiên, 3 vụ phá rừng trước đây, chủ yếu các đối tượng vi phạm vào rừng chặt những cành nhỏ để dùng vào việc trồng đồ hàng bông. Mới đây, vụ phá rừng, vận chuyển gỗ bị lực lượng của xã bắt vào lúc 21 giờ ngày 22.4.2015 lại là gỗ lớn. Theo đó, đối tượng Trần Văn Hùng, sinh năm 1972, ngụ tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền đã phá rừng, rồi vận chuyển 0,02m3 gỗ lim về nhà vào đêm tối thì bị phát hiện, bắt giữ. |