Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Vụ nhà đầu tư TTTM Long Hoa không có khả năng tài chính và có dấu hiệu lừa đảo:
Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Công an, Tư pháp vào cuộc
Thứ bảy: 07:15 ngày 31/05/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTN) - Sau khi Báo Tây Ninh có loạt bài phản ánh về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Long Hoa (Công ty Long Hoa) thực hiện dự án Khu C-D Trung tâm Thương mại Long Hoa (TTTM Long Hoa), Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đã thành lập đoàn kiểm tra và kết luận Công ty Long Hoa có nhiều sai phạm. Tuy nhiên, sự việc báo phản ánh hồ sơ Công ty Long Hoa có dấu hiệu giả mạo, và đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Luân được các cơ quan chức năng xử lý như thế nào vẫn chưa được các cơ quan liên quan nói đến.

Liên quan đến bản thông báo kết luận kiểm tra Công ty Long Hoa, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sau khi kết thúc cuộc kiểm tra Công ty Long Hoa, ngoài việc ban hành Thông báo kết luận kiểm tra gửi Công ty Long Hoa, Báo Tây Ninh, Sở KH&ĐT còn có Công văn số 711/SKHĐT-HTĐT ngày 22.5.2014 gửi UBND tỉnh.

 Công văn này nêu rõ, quá trình kiểm tra xác định Công ty Long Hoa có các sai phạm như: thay đổi trụ sở chính mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, không thông báo việc góp cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty, kinh doanh ngành nghề không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký. Về các vi phạm này, theo ông Hùng, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm tra Công ty Long Hoa, Sở KH&ĐT thấy “nổi lên một số vấn đề như sau: Quá trình triển khai dự án có chậm tiến độ so với quy định, việc chậm này có nguyên nhân khách quan (điều chỉnh diện tích đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc cấp phép xây dựng). Việc triển khai thực hiện dự án, hoạt động doanh nghiệp có một số sai phạm, nhưng các sai phạm này theo quy định pháp luật chưa đủ điều kiện thu hồi dự án.

Về nội dung tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Luân, qua làm việc, ông Nguyễn Văn Cư khẳng định nội dung ông Luân tố cáo là không đúng sự thật, “ông Cư không nhận tiền của ông Luân để quan hệ giao dịch theo danh sách mà ông Luân đính kèm”. Vấn đề này thuộc nội bộ xử lý của Công ty, hoặc ông Luân có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Về nội dung ông Luân tố cáo Công ty Long Hoa có dấu hiệu giả mạo hồ sơ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (chữ ký của ông Dương Du Hải có dấu hiệu là chữ ký giả), theo quy định của Luật Doanh nghiệp, vi phạm này đủ điều kiện để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. “Tuy nhiên, khi tiếp xúc, ông Hải ký xác nhận chữ ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là chữ ký của ông Hải. Sở KH&ĐT chưa có điều kiện để kết luận, xử lý nội dung này”.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh, Sở KH&ĐT kiến nghị: “Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành nội chính (Công an, Tư pháp) xem xét, tham mưu về tính pháp lý của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của Công ty khi có dấu hiệu giả mạo để xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Theo quy định của Luật Đầu tư, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sau 12 tháng mà nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết, và không có lý do chính đáng thì bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Qua biên bản họp hội đồng cổ đông và cam kết của Công ty, Sở KH&ĐT đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến yêu cầu Công ty thực hiện việc góp đủ vốn của các cổ đông trên đến ngày 31.5.2014 và chứng minh khả năng thực hiện dự án theo tiến độ. Nếu sau ngày 31.5.2014, Công ty không góp đủ vốn điều lệ thì sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, về lĩnh vực đầu tư, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nếu có khó khăn lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét, tìm mọi cách tháo gỡ để giúp nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng vẫn phải giữ đúng kỷ cương. Vì vậy, trong qua trình thực hiện dự án, các nhà đầu tư phải thực hiện đúng quy định. Những sai phạm về đầu tư sẽ được xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Được biết, sau khi Sở KH&ĐT có văn bản trên, UBND tỉnh đã có cuộc họp với các ngành có liên quan, trong đó đã chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc để làm rõ những nội dung báo phản ánh và nội dung tố cáo của ông Luân để xử lý theo quy định pháp luật.

ĐỨC TIẾN

Trong loạt bài điều tra “Dự án Khu C-D TTTM Long Hoa: Nhà đầu tư không có năng lực tài chính và có dấu hiệu lừa đảo”, chúng tôi có nêu hai nhân vật tên D và N là hai người có “tiềm lực góp vốn” cho nhà đầu tư Nguyễn Văn Cư thực hiện dự án TTTM Long Hoa. Mới đây, chị D cho biết, chị đưa cho ông Cư 2 tỷ đồng, chị N đưa cho ông Cư 40.000 USD để góp vốn vào Công ty Long Hoa nhưng hiện nay, cả hai chị đều không liên lạc được với ông Cư để đòi lại số tiền góp vốn trên.

Chị N cung cấp cho chúng tôi “Giấy chứng nhận đầu tư góp vốn” do ông Cư lập ngày 18.12.2013 với nội dung sau: “Tôi, D cùng với N và Nguyễn Văn Cư, cả 3 người cùng đồng ý đi tới quyết định sau: D tạm thời chuyển cho anh Cư 2 tỷ đồng, N chuyển cho anh Cư 40.000 USD để nhận được cổ phần trong dự án Khu TTTM Long Hoa với tỷ lệ phần trăm cho N là 5% trên toàn dự án, D là 10% cho toàn dự án… Về công việc trong dự án thì D và N sẽ đảm trách về phần kinh doanh dưới sự chỉ đạo của anh Cư”. Cả 3 người đã đồng ý và ký tên.

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh