Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thiết nghĩ, việc xử lý vi phạm phải “đủ mạnh, đủ liều lượng” răn đe để thực sự ngăn chặn được việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép…

|
|
|
Những thửa ruộng lúa đã “tự chuyển đổi” thành quán cà phê và đang đổ đất san nền... |
(BTN) - Trong thời gian qua trên địa bàn cả nước cũng như trong tỉnh, diện tích sản xuất lúa bị thu hẹp không ít. Thực trạng này diễn ra do nhiều nguyên nhân: từ việc quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền; công tác quy hoạch của địa phương chưa phù hợp, chưa kịp thời; việc khai thác sử dụng đất chưa đạt hiệu quả cao… đến việc người dân tự ý chuyển mục đích để kinh doanh, xây dựng nhà ở trái phép... Tại huyện Hoà Thành, trên đường đô thị hoá cũng đã có không ít trường hợp xảy ra không theo quy định của pháp luật về đất đai, khiến cho diện tích đất lúa của huyện vốn đã không nhiều lại còn bị giảm đi. Cụ thể là ở cánh đồng Ao Hồ, đoạn giữa đầu dốc Ao Hồ thiên nhiên và dốc Trường THPT Lý Thường Kiệt, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, nơi có con kênh Sevil chảy qua bên dưới theo phương thẳng góc với con đường. Cánh đồng Ao Hồ (tên gọi dân gian lâu đời), chỉ rộng khoảng 30 ha, thuộc địa bàn ấp Long Trung, xã Long Thành Trung và các ấp Hiệp Hoà, Hiệp Long, xã Hiệp Tân, nơi giáp ranh với thị trấn Hoà Thành.
Những năm trước đây, UBND các xã trên và ngành chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện chuyển mục đích sử dụng một số đất lúa sang đất kinh doanh khoảng trên 3 ha, thuộc gần 10 chủ sử dụng. Thế nhưng, trong khi việc chuyển mục đích chưa có chủ trương thực hiện, thì những ngôi nhà ở, những nhà hàng, điểm dịch vụ karaoke, quán xá đã tự mọc lên, hình thành một khu “da beo” lõm bõm đan xen nhau, nên việc lấy nước kênh phục vụ canh tác của các hộ sản xuất lúa gặp khó khăn. Đồng thời do giá trị đất dọc trục đường nối liền Thị xã với thị trấn Hoà Thành tăng lên, nhiều hộ đã bán đất ruộng chuyển ngành nghề khác kiếm sống. Về phía các hộ mua lại đất, người thì đổ đất san mặt bằng kinh doanh mua bán, người làm nhà ở kiên cố, người nâng nền đất ruộng làm sân vườn nhà... khiến cho cánh đồng Ao Hồ không còn là đồng lúa “thượng đẳng điền” như từ bao đời nay.
Trước thực trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép nêu trên, UBND huyện Hoà Thành đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các hộ cá nhân trên địa bàn huyện vi phạm trong quá trình sử dụng đất đai, không tuân thủ pháp luật, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất... Việc làm này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh là đúng với chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11.5.2012. Qua kết quả kiểm tra, được biết, năm 2012 UBND huyện Hoà Thành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với 5 hộ vi phạm san lấp gần 1,5 ha diện tích lúa nước, số tiền phạt trên 1 tỷ đồng. Chưa kể số vụ của huyện phạt theo thẩm quyền. Tuy nhiên, cho đến nay các hộ vi phạm vẫn chưa thực hiện nộp phạt. Ngược lại, có 3 hộ khiếu nại, nội dung chủ yếu là xin giảm mức phạt và kéo dài thời gian nộp phạt. Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang thụ lý giải quyết khiếu nại. Có hộ tỏ ra so bì với một số hộ khác, nhưng không kiến nghị chính thức bằng văn bản nên không có cơ sở để cấp có thẩm quyền giải quyết.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ nằm dọc trên kênh Sevil tiếp tục vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tiến hành xây dựng trái phép, đã bị UBND xã lập biên bản nhắc nhở, thậm chí đề nghị phạt, và UBND huyện cũng đã có quyết định xử phạt, nhưng các hộ vi phạm vẫn… tự nhiên tiếp tục xây dựng.
Qua thực trạng ở “cánh đồng Ao Hồ”, chúng tôi thiết nghĩ, các cấp chính quyền, ngành chức năng quản lý Nhà nước và người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với pháp luật, nhằm phát huy tốt hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, đúng theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Thiết nghĩ, việc xử lý vi phạm phải “đủ mạnh, đủ liều lượng” răn đe để thực sự ngăn chặn được việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, bảo đảm kỷ cương, phép nước thực sự được tôn trọng.
NGHIÊM KHÁNH