Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên ngày càng được chú trọng, nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định.

Ông Lâm Thành Tâm- Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Biên cho biết, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh, Phòng Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm 2024, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở được tuyên truyền lồng ghép trong cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, hội nghị, hoạt động tổ dân cư tự quản với 22 cuộc/691 lượt người tham dự; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện được 4 tin, bài, zalo, facebook 10 tin, bài; tham mưu UBND huyện tổ chức 1 hội nghị tập huấn với 85 hoà giải viên các xã, thị trấn tham dự. Phòng Tư pháp biên soạn, cấp phát 1.187 quyển tài liệu các loại cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, tập huấn viên, hoà giải viên, đối tượng đặc thù…
Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản về rà soát số lượng hoà giải viên, kiện toàn tổ hoà giải, dự toán kinh phí cho hoạt động hoà giải ở cơ sở; bầu bổ sung, thay thế hoà giải viên đối với những tổ hoà giải còn thiếu hoặc hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hoà giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định.
Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hoà giải viên, phấn đấu nâng tỷ lệ vụ việc hoà giải thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch (từ 80% trở lên theo chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao); thường xuyên kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn để khắc phục; đề xuất khen thưởng tổ hoà giải và hoà giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Hiện trên địa bàn huyện có 58 tổ hoà giải với 400 hoà giải viên. Trong năm, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 70 đơn; trong đó, hoà giải thành 65 đơn (đạt 92,9 %), hoà giải không thành chuyển Toà án và các cơ quan chức năng cấp trên 5 đơn.
Ngoài ra, địa phương tiếp tục triển khai nhiều cách làm hiệu quả, mô hình hay như “Tổ hoà giải điểm” (UBND xã Hoà Hiệp); mô hình phối hợp TAND huyện hỗ trợ tư vấn pháp luật đối với công tác hoà giải ở cơ sở (UBND thị trấn Tân Biên)…
“Việc nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hoà giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"- Trưởng phòng Tư pháp huyện Tân Biên chia sẻ.
Thiên Di