Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và chống phá rừng
Thứ sáu: 11:28 ngày 03/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các xã có rừng, các ban ngành liên quan và ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng.

Năm 2010 nắng hạn, khô hanh kéo dài, thời tiết diễn biến phức tạp làm tăng nguy cơ cháy rừng. UBND huyện Tân Châu thường xuyên chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Các xã có rừng, các ban ngành liên quan và ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng. Ban chỉ huy PCCC phối hợp kiểm tra được 12 lượt trong khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng, chú trọng đến những điểm nóng, vùng nhạy cảm có nguy cơ cháy cao, phát hiện những thiếu sót để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời. Nhằm nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, UBND huyện đã tổ chức tập huấn sa bàn công tác PCCC rừng cho lực lượng bảo vệ rừng ở các xã. Kiểm tra, sửa lại các biển báo cháy rừng và tăng cường thực hiện những quy định về chế độ trực, tuần tra, báo cáo, huy động lực lượng và báo động cháy rừng.

Tích cực tổ chức tuần tra bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng và các xã có rừng cũng đã chủ động chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị cần thiết, tổ chức lực lượng tuần tra canh phòng, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Kết quả đã tổ chức được 7 tổ bảo vệ rừng và lực lượng nòng cốt với 70 người, lực lượng khác cần thiết sẵn sàng huy động là 94 người. Tính đến nay Ban quản lý rừng đã xây dựng được 3 chòi canh lửa, 10 km đường băng cản lửa, trang bị 3 máy cày lớn có động cơ bơm nước, 10 máy kéo nước, 5 bồn chứa các loại, 10 hồ nước dã chiến, 13 bình phun nước có động cơ… Khi xảy ra cháy rừng còn huy động được các loại xe chữa cháy, máy cày, máy bơm nước và các phương tiện chữa cháy khác của các cơ quan, đơn vị, lực lượng Cảnh sát PCCC, đồn biên phòng và nhân dân địa phương. Mùa khô năm 2010 trên địa bàn huyện đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy là 1,78 ha và một vụ cháy thảm cỏ 0,2 ha. Nguyên nhân là do cháy lan từ ngoài vào. Do chuẩn bị khá chu đáo các phương tiện và tích cực chủ động huy động lực lượng chữa cháy, kịp thời ngăn chặn dập tắt cháy rừng, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Tích cực tổ chức PCCC rừng, Ban chỉ huy PCCC và chống phá rừng thường xuyên triển khai kế hoạch kiểm tra ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Năm 2010 ngành chức năng, đồn biên phòng và các xã, ban quản lý rừng, các hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ, tích cực đẩy mạnh công tác PCCC rừng, truy quét chống phá rừng, trộm cắp lâm sản, các hành vi mua bán vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Đã lập biên bản xử lý 119 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 248 triệu đồng.

CÔNG HUÂN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục