Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, đến nay khu chợ này chỉ còn lại khoảng 4 gian hàng phía ngoài đường hoạt động, còn lại khoảng hơn 20 gian hàng bên trong nhà lồng chợ thì trong tình trạng đóng cửa hoặc cho thuê để… ở.

(BTNO)- Chợ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 và đưa vào sử dụng từ năm 2006. Những ngày đầu chợ hoạt động khá nhộn nhịp, tấp nập.
![]() |
Cảnh mua bán lấn chiếm lề đường ở khu chợ tự phát thuộc xã Suối Ngô |
Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, đến nay khu chợ này chỉ còn lại khoảng 4 gian hàng phía ngoài đường hoạt động, còn lại khoảng hơn 20 gian hàng bên trong nhà lồng chợ thì trong tình trạng đóng cửa hoặc cho thuê để… ở. Cách đó không xa, tại ngã ba Suối Ngô, một khu chợ tự phát được hình thành, hoạt động mua bán ồn ào. Vào giờ cao điểm, ở khu vực này hàng hóa bày bán tràn ra cả lề đường, người mua dựng xe cả trên đường gây nên tình trạng cản trở giao thông, đe doạ sự an toàn của người đi đường Nhiều hộ kinh doanh tại chợ xã cũng mở sạp ở khu chợ tự phát này, vì theo họ buôn bán trong chợ quá ế ẩm. Điều này cũng dễ hiểu vì phần đông người dân Suối Ngô làm công nhân, mỗi chiều tan ca lại vội vội vàng vàng tấp xe vào khu chợ họp ven đường để mua hàng, vừa nhanh, vừa đỡ phải gửi xe tốn tiền (?).
Theo ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã Suối Ngô, nguyên nhân khiến hầu hết các sạp trong chợ đóng cửa là do chợ được thiết kế và xây dựng không phù hợp với vùng nông thôn, khiến cho người dân ngại vào chợ; trong khi đó hàng quán bên ngoài ngày càng mọc lên nhiều dẫn đến việc chợ kinh doanh ế ẩm. Trong thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành giải tỏa, xử lý những hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời sẽ có kế hoạch mở rộng, điều chỉnh lại khu chợ của xã theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Công Điều – Thụy Thảo