Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo thống kê, đến ngày 30.11.2009, toàn huyện Tân Châu đã phát hiện 167 người nhiễm HIV/AIDS, chuyển sang AIDS là 81 người, tử vong là 71 người, số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS là 2.

Huyện biên giới Tân Châu có 11 xã và 1 thị trấn. Trong đó có 4 xã giáp với nước bạn Campuchia. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1.4.2009, toàn huyện có 120.153 người. Số trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi là 29.506 em, chiếm 24,55% tổng dân số toàn huyện. Số trẻ em từ 0 đến 6 tuổi là 10.621, chiếm 8,83%, trong đó có 2,43% trẻ em thuộc các gia đình nghèo, đa số là dân di chuyển cơ học từ nơi khác đến. Trình độ dân trí ở Tân Châu còn khá thấp, đời sống của người dân nhiều năm trước đây chưa ổn định, kinh tế còn nhiều khó khăn.
![]() |
Trẻ em ngày nay được quan tâm nhiều hơn. (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ) |
Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển (1989-2010), Tân Châu đã phát triển với tốc độ khá nhanh. Kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, đời sống của các tầng lớp dân cư không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 đã kéo giảm xuống còn 6,23%; tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2009 còn 1.863/29.890 hộ (ước thực hiện năm 2010 còn 1.613/31.000 hộ, chiếm tỷ lệ 5,20%). Kinh tế phát triển đã tạo công ăn việc làm cho người lao động nghèo. Bên cạnh sự phát triển chung, vẫn còn một số thành phần lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi, tiếp tay cho tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma tuý, mại dâm, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng, đặc biệt là cho trẻ em.
Theo thống kê, đến ngày 30.11.2009, toàn huyện Tân Châu đã phát hiện 167 người nhiễm HIV/AIDS, chuyển sang AIDS là 81 người, tử vong là 71 người, số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS là 2. Bên cạnh đó, có một số lượng không nhỏ trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV như: trẻ sống trong gia đình có người nhiễm; trẻ là con em của người nghiện chích ma tuý, mại dâm; trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, lang thang…
Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Tân Châu được triển khai khá đồng bộ gồm: can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm; chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV; giám sát, tiếp cận điều trị HIV; dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con; quản lý, điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; an toàn trong truyền máu… Tuy nhiên, thực tế cho thấy: sự phân biệt đối xử đối với người bị nhiễm HIV/AIDS còn khá phổ biến. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người nhiễm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Việc ý thức tự giác làm xét nghiệm ở người có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác truyền thông vận động đối tượng, cũng như việc nâng cao hiểu biết tránh sự kỳ thị, phân biệt đối xử cũng là một trong những yếu tố trọng tâm nhằm giúp những người nhiễm HIV/AIDS có cơ hội hoà nhập cộng đồng. Ngày 4.6.2009, Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 ra đời. Tiếp theo, ngày 11.3.2010, Quyết định số 509/UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tại Tân Châu các đối tượng được thụ hưởng bao gồm: trẻ em nhiễm HIV; trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV; trẻ em mồ côi do bố và mẹ, hoặc bố và mẹ chết do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV; trẻ em sử dụng ma tuý; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em là nạn nhân của tội mua, bán người; trẻ em lang thang; trẻ em mồ côi do nguyên nhân khác và trẻ em sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Tầm nhìn đến năm 2020 là nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, đầu tư và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có quyền được sống an toàn cùng cha mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân trực hệ hoặc được sống trong những cơ sở chăm sóc thay thế. Trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS.
Chỉ tiêu đến năm 2010 phấn đấu ít nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, chính sách xã hội theo quy định hiện hành. 100% trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS trong diện quản lý được chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp. 100% phụ nữ nhiễm HIV/AIDS trong thời kỳ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 100% trẻ sơ sinh là con của bà mẹ nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện HIV ngay sau khi chào đời. Có ít nhất 80% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các dịch vụ chăm sóc tâm lý- xã hội; chăm sóc tại gia đình và cộng đồng; tư vấn và xét nghiệm HIV/AIDS; tiếp nhận và chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo công lập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, mẫu giáo. 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc thay thế dựa vào gia đình, cộng đồng. |
HiỀn Lâm