Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mục đích của đợt tổng kiểm tra nhằm ngăn chặn “đầu ra” của những đối tượng lợi dụng chuyện “mót” nông sản để trộm cắp nông sản, phá hoại sản xuất của nông dân…

Ngày 25.11.2011, tại xã Tân Phú, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Tân Châu kết hợp với đội thuế xã Tân Phú tiến hành kiểm tra các cơ sở đang thu mua hàng nông sản trên địa bàn xã như mía, củ mì, mủ cao su… Mục đích của đợt tổng kiểm tra nhằm ngăn chặn “đầu ra” của những đối tượng lợi dụng chuyện “mót” nông sản để trộm cắp nông sản, phá hoại sản xuất của nông dân, vốn đã xảy ra rất nhiều năm trên địa bàn huyện.
![]() |
Đoàn kiểm tra lập biên bản ở một cơ sở thu mua mía mót |
Qua kiểm tra 5 cơ sở thu mua nông sản tại xã Tân Phú, đoàn kiểm tra xác định 4 cơ sở hoạt động có giấy phép kinh doanh, 1 điểm không có giấy phép. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các cơ sở này đều vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh như chưa kê khai nộp thuế môn bài, không có biển hiệu, không có kế toán, không có sổ sách chứng từ… Đoàn tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời cho làm cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian 7 ngày. Nếu cơ sở nào không thực hiện, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rút giấy phép kinh doanh.
Trước đó đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Châu cũng đã tiến hành kiểm tra 34 cơ sở thu mua nông sản ở 9 xã trong huyện đang hoạt động kinh doanh các mặt hàng nông sản, chủ yếu là thu mua mía mót, mì mót, mủ cao su trôi nổi. Cũng như ở Tân Phú, hầu hết các cơ sở này đều có đăng ký kinh doanh, nhưng rất ít cơ sở có đủ các điều kiện hoạt động kinh doanh. Ngoài việc nhắc nhở, đoàn kiểm tra còn buộc các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc chấp hành các quy định, không thu mua hàng nông sản trôi nổi không rõ nguồn gốc, không mua hàng của đối tượng nghi ngờ trộm cắp nông sản đem đến bán.
Hoạt động tổng kiểm tra lần này của huyện Tân Châu nhằm chấn chỉnh các cơ sở hoạt động thu mua hàng nông sản, kịp thời ngăn chặn và hạn chế việc lợi dụng xin cấp phép kinh doanh để thu mua tràn lan trong vùng nguyên liệu có hợp đồng đầu tư sản xuất với các nhà máy. Từ đó từng bước ngăn chặn tình trạng thất thoát nông sản của nông dân, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
HUỲNH BA