Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Tân Châu, trong số 12 HTX thì chỉ còn khoảng 5 HTX hoạt động có hiệu quả, số còn lại đang hoạt động cầm chừng hoặc không còn hoạt động.

(BTNO)- Vào thời điểm hiện tại, huyện Tân Châu có 12 hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động chủ yếu trên 5 lĩnh vực: tín dụng, nông nghiệp, giao thông vận tải, thủy sản, nông – lâm nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít HTX trên địa bàn huyện được thành lập chỉ mang tính hình thức chứ không hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, nhất là đối với các HTX trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Xưởng sản xuất của HTX Tấn Tiến (xã Tân Hội) vẫn đang bỏ không, dù được thành lập từ năm 2010. |
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Tân Châu, trong số 12 HTX thì chỉ còn khoảng 5 HTX hoạt động có hiệu quả, số còn lại đang hoạt động cầm chừng hoặc không còn hoạt động. Nhiều HTX có quy mô nhỏ, thiếu vốn, tài sản ít, khả năng cạnh tranh thấp, không có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, năng lực quản lý điều hành hạn chế. Không ít HTX mới chỉ làm được dịch vụ đầu vào, bỏ trống khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chưa mạnh dạn thực hiện liên doanh liên kết mở thêm các ngành nghề mới, từ đó không có khả năng cạnh tranh trong thị trường. Khó khăn trước mắt, một phần do nhận thức chưa đầy đủ, quan tâm chưa đúng mức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của mô hình này; công tác tuyên truyền vận động, phổ biến quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phát triển HTX còn hạn chế; các HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh…
Trên địa bàn huyện hiện có 3 mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng. Nhìn chung các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Tân Châu đang hoạt động ổn định, làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn vay tại chỗ cho nhân dân. Các Quỹ tín dụng nhân dân đã làm tốt công tác huy động vốn trong nhân dân và cho vay kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nông dân, hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương.
Ông Lê Quang Vinh – Chủ nhiệm HTX Tân Tiến xã Suối Ngô, chia sẻ: “Khó khăn của chúng tôi thực ra cũng là tình trạng chung của các HTX, đó là sự hạn chế về năng lực quản lý vì không qua đào tạo, về nguồn vốn vay… Trước mắt, nếu được hỗ trợ nguồn vốn lãi suất thấp sẽ giúp HTX giảm bớt khó khăn”.
Ngoài HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Thịnh xã Tân Đông mới được thành lập, đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai hoạt động kinh doanh, các HTX dịch vụ nông nghiệp còn lại như Long Hà, Bắc Hà, Tân Thành đang hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động, có nguy cơ giải thể.
Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, HTX Toàn Thắng ở xã Suối Dây hiện cũng đã ngừng hoạt động. Mặc dù diện tích đất nuôi trồng thủy sản khá rộng, nhưng do khó khăn về vốn và đầu ra cho sản phẩm nên cũng hoạt động không hiệu quả. Hai HTX khác hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải là HTX vận tải hàng hoá Tân Đông và Tân Hội cũng rơi vào tình trạng tương tự, hiện đang hoạt động cầm chừng, hiệu quả không cao do khó khăn về vốn và gặp phải sự cạnh tranh của nhiều phương tiện vận tải khác.
Cá biệt, có HTX được thành lập từ tháng 8 năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, đó là HTX dịch vụ nông – lâm nghiệp Tấn Tiến ở xã Tân Hội. Đăng ký kinh doanh với các ngành nghề sơ chế gỗ, sản xuất ván lạng, ván ép và các dịch vụ tổng hợp, trồng và chăm sóc, khai thác cây công nghiệp, lâm nghiệp, nhưng từ đó đến nay, xưởng sản xuất của HTX vẫn bị bỏ không. Theo ông Trần Xuân Đệ - Chủ nhiệm HTX Tấn Tiến xã Tân Hội: “HTX Tấn Tiến 2 năm qua không hoạt động vì nguồn nguyên liệu ở Tây Ninh gặp nhiều khó khăn, HTX phải sang tận các tỉnh Bình Phước, Đăk Lăk, Đăk Nông để tìm nguồn nguyên liệu…”
Công Điều