Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Một tổ trưởng tổ vay vốn chiếm dụng 37 triệu đồng của người nghèo
Thứ năm: 05:44 ngày 01/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các hộ nghèo được vay từ 7 đến 15 triệu đồng và trả dần trong 5 năm. Nhưng có hộ giao cho Hoai 2 triệu đồng để trả cho ngân hàng nhưng Hoai chỉ trả 1 triệu, còn giữ lại 1 triệu để tiêu xài. Có hộ đã trả 5 triệu đồng nhưng Hoai “ém” lại xài hết, không nộp cho ngân hàng đồng nào.

Chân dung “mờ mịt” của Trương Văn Hoai.

Trước đây, Trương Văn Hoai (SN 1955, thường trú ở ấp Hội An, xã Tân Hội, Tân Châu) thuộc diện hộ nghèo, nhà tôn, vách đất ở đậu trên đất của Công  ty mía đường TN. Từ năm 2005, Trương Văn Hoai được cử làm Tổ trưởng Tổ hộ nghèo của ấp Hội An. Công việc của Hoai là cùng với Hội Nông dân xã làm hồ sơ tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách để làm ăn.

Hằng tháng, Hoai có nhiệm vụ thu tiền lãi của các hộ được vay để trả cho ngân hàng, đồng thời thông báo cho các hộ tới hạn phải đem trả tiền gốc vay cho ngân hàng. Được ban ngành đoàn thể và nhân dân tin tưởng lẽ ra Hoai phải cố gắng phấn đấu để giúp đỡ cho người nghèo, nhưng ngay từ năm 2006, Trương Văn Hoai lợi dụng nhiệm vụ được giao và lợi dụng sự tín nhiệm của các hộ nghèo, đã chiếm dụng tiền của nhiều hộ nghèo trong tổ.

Nhiệm vụ của Trương Văn Hoai là chỉ thu tiền lãi để nộp trả cho ngân hàng, nhưng khi các hộ nghèo đến hạn phải trả tiền gốc thì Hoai cũng thu nhận luôn. Sổ vay vốn của các hộ nghèo phải do hộ nghèo cất giữ để theo dõi, nhưng Hoai thu giữ hết sổ vay vốn của hộ nghèo. Chứng từ thanh toán với ngân hàng, Hoai ém luôn không đưa lại cho các hộ. Do vậy các hộ nghèo không kiểm tra theo dõi tình hình công nợ của mình được.

Thực tế từ năm 2005 đến nay, Hoai không tổ chức sinh hoạt hội họp, không công bố số dư nợ của từng hộ trong tổ khi vay vốn đến các hộ thu tiền lãi và tiền gốc vay, có hộ thì Hoai viết hoá đơn thu tiền (bằng loại hoá đơn… bán hàng tạp hoá), có hộ thì Hoai viết biên nhận vào mảnh giấy, có hộ thu tiền xong Hoai hẹn hôm sau sẽ đưa hoá đơn thu tiền nhưng rồi lờ đi không đưa. Các hộ nghèo được vay từ 7 đến 15 triệu đồng và trả dần trong 5 năm. Nhưng có hộ giao cho Hoai 2 triệu đồng để trả cho ngân hàng nhưng Hoai chỉ trả 1 triệu, còn giữ lại 1 triệu để tiêu xài. Có hộ đã trả 5 triệu đồng nhưng Hoai “ém” lại xài hết, không nộp cho ngân hàng đồng nào.

Cụ thể như trường hợp ông Trương Văn Hiên (sinh năm 1924) được vay vốn 7 triệu đồng. Từ năm 2007 đến năm 2009 ông đã đưa cho Hoai 3 triệu đồng để trả ngân hàng (có giấy biên nhận viết tay) nhưng Hoai chỉ đem trả ngân hàng có 1 triệu, còn giữ lại 2 triệu để tiêu xài.

Ông Lộ Văn Thanh (sinh năm 1952) được vay vốn 10 triệu đồng. Từ năm 2006 đến năm 2008 ông Thanh đã đưa cho Hoai tổng cộng 5 triệu đồng để trả ngân hàng nhưng Hoai đã giữ lại tiêu xài hết. Số dư nợ trong khế ước vay của ông Thanh với ngân hàng vẫn còn nguyên 10 triệu đồng.

Suốt ba, bốn năm liền Trương Văn Hoai cố tình chiếm dụng tiền của các hộ nghèo để tiêu xài, nhưng không ai phát hiện được. Đến tháng 8.2009 vừa qua, Ngân hàng Chính sách có chủ trương đổi sổ cũ và làm lại sổ vay vốn mới, các hộ nghèo mới phát hiện được việc làm sai trái của Hoai. Nhiều hộ nghèo rất băn khoăn, lo lắng, đã làm đơn tố cáo với cơ quan pháp luật, khi đó cơ quan chức năng mới tổ chức họp tổ hộ nghèo ấp Hội An để điều tra và xác định 16 hộ nghèo bị Trương Văn Hoai chiếm dụng số tiền 37 triệu đồng.

Được biết, bản thân Trương Văn Hoai vẫn còn vay nợ Ngân hàng Chính sách 20 triệu đồng, trong khi hằng ngày Hoai không lao động gì cả và thường xuyên say xỉn. Sau khi sự việc đổ bể, Trương Văn Hoai đã bỏ trốn, chính quyền và ban ngành đoàn thể nhiều lần điện thoại, nhắn tin, gặp gỡ yêu cầu gia đình động viên Hoai trở về để giải quyết, nhưng Hoai vẫn bặt vô âm tín. Cơ quan pháp luật đang vào cuộc điều tra để xử lý.

C.H

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục