Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Nỗ lực “dập” dịch heo tai xanh
Thứ ba: 05:15 ngày 18/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tính đến ngày 16.10, đã có 8/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh, 86 hộ dân có đàn heo bệnh với tổng đàn trên 2.500 con, tổng trọng lượng thịt heo tiêu huỷ trên 13 tấn.

(BTNO) - Kể từ khi UBND tỉnh công bố dịch heo tai xanh tại huyện Tân Châu, tính đến ngày 16.10, đã có 8/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh, 86 hộ dân có đàn heo bệnh với tổng đàn trên 2.500 con, tổng trọng lượng thịt heo tiêu huỷ trên 13 tấn.

Các xã có số lượng heo mắc bệnh cao gồm Tân Phú, Suối Ngô, Tân Hội và Tân Hà. Tại xã Tân Phú - một trong những địa phương có số lượng heo mắc bệnh nhiều nhất, hiện đã có 4/6 ấp có dịch heo tai xanh với 136 con đã chết và bị tiêu huỷ. Gia đình bà Hoàng Thị Biển ở tổ 31, ấp Tân Lợi có đàn heo gần 170 con, đến nay đã có hàng chục heo nái và heo thịt chết vì mắc bệnh, đem đi tiêu hủy với trọng lượng khoảng 2,3 tấn. Gia đình ông Lê Văn Sứ ở tổ 36 ấp Tân Lợi có 110 con heo thì đã có 20 con bị dịch chết và tiêu huỷ, thiệt hại lớn hơn năm ngoái rất nhiều.

Tiêu huỷ heo chết vì mắc bệnh tai xanh tại xã Tân Phú

Những hộ chăn nuôi heo cho biết, dù trước ngày dịch bệnh xảy ra, đàn heo của các hộ này đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng số lượng heo chết vẫn không ngừng tăng lên.

Điều đáng nói là, vẫn còn một số hộ khi xảy ra dịch heo tai xanh chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến công tác phòng chống dịch bệnh chưa đạt hiệu quả cao. Bà Lê Thị Loát ở tổ 33, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú có đàn heo 16 con. Trước khi dịch bệnh xảy ra, gia đình bà đã tiêm đầy đủ các loại văcxin phòng chống dịch bệnh, tích cực thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại và nhờ có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi, đặc biệt là khi xảy ra dịch bệnh nên hiện nay đàn heo của bà gần như khỏi bệnh.

Hiện nay Ban chỉ đạo huyện Tân Châu và các xã, thị trấn tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Vận động người dân thực hiện 5 “không”: không giấu dịch; không mua heo bệnh và sản phẩm của heo mắc bệnh; không bán chạy heo mắc bệnh; không tự vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác heo nghi mắc bệnh bừa bãi.

12 xã, thị trấn trong huyện cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch như: cán bộ nông nghiệp, thú y cùng đến từng hộ chăn nuôi để nắm bắt diễn biến dịch bệnh phát sinh hàng ngày; kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc...

Để ngăn ngừa dịch bệnh heo tai xanh lan rộng, lực lượng thú y đang khẩn trương tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, tích cực tiêm phòng cho đàn heo khoẻ mạnh ở các xã đang có dịch cũng như các xã vùng bị dịch uy hiếp.

Công Điều- Ngọc Mến

 

 

         

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục