Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của cấp uỷ, chính quyền ở Tân Châu, một huyện biên giới phía Bắc tỉnh Tây Ninh.

Vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của cấp uỷ, chính quyền ở Tân Châu, một huyện biên giới phía Bắc tỉnh Tây Ninh.
Là huyện vùng nông thôn biên giới, những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ của cả tỉnh, hệ thống đường giao thông ngày càng mở rộng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, trong đó có Tân Châu một vùng đất không thiếu tiềm năng phát huy được thế mạnh của mình. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của huyện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Năm 2010, cho đến thời điểm này trên địa bàn huyện Tân Châu đã triển khai được 23 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, chủ yếu là dạy các lớp cạo mủ cao su do các ngành và đoàn thể tổ chức. Từ năm 2006 đến 2009 đã mở được 76 lớp dạy nghề cho 2.484 lao động, với nhiều ngành nghề như: trồng nấm, cạo mủ cao su, nuôi ba ba, trồng rau sạch,…
![]() |
Một lớp dạy cạo mủ cao su tại xã Tân Phú |
Tân Châu hiện nay vẫn còn nhiều lao động thiếu việc làm, hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp. Đó là một trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo và tái nghèo. Số lao động đến tuổi hằng năm chưa tìm được việc làm thích hợp, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không học tiếp lên nữa và chưa có nghề nghiệp chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cơ cấu phân bổ lao động trên địa bàn huyện. Theo báo cáo sáu tháng đầu năm, toàn huyện có 72.635 lao động trong độ tuổi làm việc, chiếm 59,92% dân số toàn huyện, trong đó có 10.669 lao động thiếu việc làm (14,68%) và 930 lao động thất nghiệp (1,28%).
Tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với đủ các lứa tuổi là vấn đề hoàn toàn không đơn giản. Trong khi Tân Châu là một vùng nông nghiệp. Lao động trên địa bàn huyện đa phần là làm thuê theo thời vụ, trình độ dân trí thấp, không kể một số còn lười lao động. Theo thống kê, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông nghiệp ở nông thôn của Tân Châu chỉ chiếm khoảng 72%, do đó vẫn còn tình trạng lao động thiếu việc làm (thường thiếu theo thời vụ). Các ngành chức năng của huyện đã liên kết với các doanh nghiệp, các trường dạy nghề trong và ngoài huyện mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn để giải quyết nguồn lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, huyện còn liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm.
Theo ông Huỳnh Văn Liêm- Phó trưởng Phòng Lao động- Thương binh&Xã hội huyện Tân Châu: “Từ năm 2005 đến 2009 đã có 906 hộ lao động nông thôn được vay vốn tạo việc làm với tổng kinh phí 6.930 triệu đồng từ nguồn kinh phí quốc gia giải quyết việc làm. Ước tính năm 2010 sẽ có 900 lượt hộ vay với nguồn vốn là 15.400 triệu đồng, trong đó, đã giải quyết cho 5.227 lượt hộ nhân dân vay vốn phát triển chăn nuôi, sản xuất tăng thu nhập ổn định cuộc sống; đáp ứng nhu cầu về vốn của một bộ phận nhân dân, đầu tư vào các ngành nghề: trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng hộ gia đình và điều kiện phát triển tiềm năng sẵn có tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, tăng thêm thu nhập cho lao động nông thôn”.
Chúng tôi đã đến thăm lớp dạy cạo mủ cao su tại xã Tân Phú, nơi đang có gần 30 học viên đang hăng say thực hành trên cây cao su. Anh Phan Phú Ninh, sinh năm 1982, ngụ ấp Tân Châu hằng ngày cùng vợ đến với lớp học, cho biết: “Lúc đầu học rất khó khăn do từ trước đến giờ hai vợ chồng chỉ biết làm thuê, làm mướn, ai thuê gì làm nấy nên thao tác cầm dao nắn nót từng đường cạo rất khó”. Đến giờ, anh Ninh vẫn chưa thể hiểu hết những điều được truyền đạt tại lớp học. Cũng do không biết chữ nên anh không ghi chép được gì, về nhà cũng không thể đọc lại tài liệu. Tuy nhiên anh vẫn nỗ lực mong sao vượt qua kỳ thi cuối khoá tìm được việc làm để ổn định cuộc sống, thoát nghèo như bao người khác”. Tại lớp học này, mỗi tuần các học viên đều được kiểm tra định kỳ. Qua gần một tháng học tập, nhiều học viên vẫn chưa thạo việc lắm nhưng tất cả đều hy vọng sau khoá học có thể tìm được việc làm nuôi sống bản thân và gia đình.
Cũng theo ông Huỳnh Văn Liêm, nhìn chung công tác đào tạo nghề ở Tân Châu hiện tương đối đáp ứng được nhu cầu lao động tại địa phương. Các ngành nghề đào tạo luôn chú trọng tính phù hợp với nhu cầu thực tế đòi hỏi. Hiện đã có 85% học viên sau khi qua đào tạo nghề được cấp giấy chứng nhận đã có công việc ổn định, đảm bảo đời sống gia đình. Với nghề cạo mủ cao su, hiện nay thu nhập người lao động bình quân 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng.
HiỀn Lâm- Ngô TuyẾt