Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo huyện đã tổ chức đợt ra quân lần II nhằm nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân…

(BTNO)- Sáng 23.6, Tại UBND xã Tân Hà, huyện Tân Châu đã diễn ra lễ ra quân chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết (SXH) đợt II năm 2011. Đến dự có các lãnh đạo Trung tâm Y Tế huyện Tân Châu cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong xã.
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng cấp do siêu vi Dengue, muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh, đây là loại muỗi sống ở những nơi bùn lầy nước đọng chung quanh nhà, hoặc các nơi ẩm thấp tối tăm trong nhà. Biểu hiện của bệnh là xuất huyết da, niêm mạc và truỵ tim mạch, dễ đưa đến tử vong nếu điều trị không kịp thời và không đúng mức. Bệnh có thể gây thành dịch lớn.
Diễu hành tuyên truyền phòng chống SXH trong khu dân cư |
Hiện nay, số xuất huyết đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, bùng phát thành dịch, với nhiều ổ dịch tồn tại ở hầu hết các xã trong toàn huyện. Tính đến ngày 21.6.2011 tổng số ca mắc SXH trong huyện là 97 ca, tăng 89 ca so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có 1 ca tử vong. Tân Hà là xã có số ca mắc bệnh cao nhất: 18 ca, trong đó có ca đã tử vong. Kế đến là xã Tân Đông là 17 ca.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia đã diễu hành quanh các khu chợ, khu dân cư trên địa bàn xã Tân Hà tuyên truyền về công tác phòng chống SXH; đồng thời vận động người dân tham gia cùng các cán bộ y tế và cán bộ địa phương phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, diệt lăng quăng, diệt muỗi và phun hoá chất diệt muỗi...
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân cách diệt lăng quăng trong nhà. Ảnh: B.T |
Trước đó, huyện Tân Châu cũng đã tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXH (15.6.2011). Tuy nhiên, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo huyện đã tổ chức đợt ra quân lần II nhằm nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân về biện pháp phòng chống SXH tại gia đình và cộng đồng nhằm hạn chế dịch lan rộng.
Thuỵ Thảo