Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Tình hình buôn lậu nông sản ngày càng phức tạp
Thứ bảy: 10:57 ngày 20/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một số doanh nghiệp tư nhân và cơ sở thu mua hàng nông sản mua với số lượng lớn hàng nông sản tại Campuchia, sau đó tập kết thuê môtô chẻ nhỏ vận chuyển nhập lậu về Việt Nam nhằm trốn thuế.

(BTNO)- Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (BCĐ 127) huyện Tân Châu cho biết, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng buôn lậu từ bên kia biên giới vào nội địa. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát Thái Lan, gỗ, trâu, bò và động vật hoang dã. Các đối tượng dùng mô tô vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, tiểu ngạch trên biên giới các xã Tân Đông, Tân Hà, Suối Ngô.

Từ ngày 11.7 đến ngày 10.8, Công an huyện đã kiểm tra phát hiện 7 vụ vi phạm quy định cấm kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 1 vụ vi phạm các thủ tục hành chính trong mua bán, chế biến lâm sản. Công an tạm giữ 6 máy phát đĩa nhạc, 1 ôtô hiệu ZuLex, 66kg thịt rừng, 500 gói thuốc Hero, 2.5 tấn hạt mè, 1.4 tấn đậu xanh, 1 môtô, 1 máy cày và 2 ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu.

Thuốc lá nhập lậu bị ngành chức năng tịch thu tiêu huỷ

Ngành chức năng còn 5 phát hiện 6 vụ vi phạm quy định về nhãn hàng hoá, 1 vụ vận chuyển hàng nhập lậu; ra 4 quyết định tịch thu hàng hoá vắng chủ, gồm: 1,269m3 gỗ các loại, 430kg hạt điều, 190 gói thuốc lá Hero; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ vi phạm kinh doanh hàng hoá nhập lậu với tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng; tham mưu UBND huyện Tân Châu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, phạt tiền 22,5 triệu đồng, tịch thu 820 gói thuốc lá Hero, 20 gói thuốc lá Jet; Hạt Kiểm lâm huyện xử phạt hành chính 1 vụ vi phạm các thủ tục hành chính trong mua bán, chế biến lâm sản, phạt tiền 7,5 triệu đồng. Riêng Đội quản lý thị trường số 5 đã xử phạt 7 vụ vi phạm về nhãn hàng hoá với số tiền 20,9 triệu đồng, phạt 1 vụ vi phạm kinh doanh hàng cấm 1 triệu đồng, phạt 1 vụ vận chuyển hàng nhập lậu 2 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ BCĐ 127 huyện Tân Châu, trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng huyện phát hiện 95 vụ buôn lậu; 62 vụ mua bán, vận chuyển, cất giấu hàng hoá nhập lậu; tạm giữ nhiều hàng hoá và phương tiện như 10kg rùa, 8.050 lít dầu D.O, 1.750 lít xăng, 12.1m3 gỗ các loại, 490kg gỗ trắc thành phẩm, 12,5kg rắn, 60 khoanh đạn, 462 viên pháo nổ, 3.920 gói thuốc lá ngoại các loại, 1,4 tấn đậu nành, 49 điện thoại di động, trên 7 tấn da trâu, trên 10 tấn mì lát, gần 2 tấn hạt điều, 17kg cua đinh, 500kg đĩa nhạc, 2 môtô, 5 ôtô và 2 ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu…

Theo nhận định của BCĐ 127 huyện Tân Châu, trong thời gian qua, sự phối hợp trong công tác chống buôn lậu – gian lận thương mại giữa các lực lượng chưa đồng bộ. Hoạt động của BCĐ 127 các xã còn yếu, địa bàn khu vực biên giới có nơi quản lý chưa chặt. Các hành vi mua bán, vận chuyển hàng hoá qua biên giới như gỗ, thuốc lá, động vật hoang dã, hàng nông sản… diễn ra ngày càng tinh vi. Hiện nay, tình hình mua bán hàng nông sản nhập lậu trên địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp, một số doanh nghiệp tư nhân và cơ sở thu mua hàng nông sản mua với số lượng lớn hàng nông sản tại Campuchia (hạt điều, mì lát khô), sau đó tập kết thuê môtô chẻ nhỏ vận chuyển nhập lậu về Việt Nam nhằm trốn thuế.

Hoàng Thi

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục