Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tân Châu: Trên 1.547ha mía bị đốt cháy
Thứ ba: 05:12 ngày 17/04/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vụ mía vừa qua, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm cây mía bị khô nhanh, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng.

(BTNO)- Vụ mía 2011 – 2012, Tân Châu có tổng diện tích trên 7.698ha, trong đó diện tích mía gốc là 6.045ha, mía trồng mới 1.653ha. UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các xã trên địa bàn huyện tích cực vận động nhân dân mở rộng, phát triển diện tích trồng mía, thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng giống mới kháng sâu bệnh và có năng suất, chất lượng cao. Phối hợp với các nhà máy đường rà soát quy hoạch lại vùng nguyên liệu, đưa diện tích đất trồng lúa 1 vụ, năng suất thấp chuyển sang trồng mía, kết hợp với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy, tu sửa nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vận chuyển mía.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã quan tâm tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác trồng, chăm sóc, bón phân, tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh cho cây mía. Nhà nước hỗ trợ nông dân trồng mía mới 500.000đồng/ha, vụ mía vừa qua đã hỗ trợ với tổng số tiền trên 714 triệu đồng.

Trên 15 ha mía ở xã Tân Đông, Tân Châu bị đốt cháy vào ngày 15.1.2012

Vụ mía vừa qua, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm cây mía bị khô nhanh ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng. Công tác sắp xếp lịch thu hoạch của các nhà máy đường còn quá chậm. Tình trạng mía bị đốt cháy quá nhiều dẫn đến năng suất và chất lượng mía giảm. Tổng diện tích mía bị đốt cháy trên địa bàn huyện tới trên 1.547ha, gần gấp 3 lần diện tích mía cháy niên vụ 2010 – 2011; trong đó diện tích mía cháy của nhà máy đường Nước Trong là 280ha, nhà máy đường Biên Hoà 134ha, nhà máy đường Bourbon trên 1.133ha. Ngoài nguyên nhân mía bị đốt cháy là do một số nông dân thấy mía bị khô héo đã tự đốt để được ưu tiên thu hoạch sớm, còn lại nguyên nhân mía cháy đa số là do đầu công cố tình đốt để trục lợi.

Về giá thu mua nguyên liệu của các nhà máy đường trong tỉnh còn thấp hơn so với các nhà đường trong khu vực, đặc biệt việc thay đổi bảo hiểm chữ đường của các nhà máy đường khi vào đầu vụ ép đã làm bà con nông dân hoang mang, dẫn đến thương lái đưa mía ra tỉnh ngoài tiêu thụ. Thêm vào đó, định mức đầu tư của các nhà máy còn thấp so với giá cả các mặt hàng phân bón, xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, công thu hoạch thiếu, giá công thu hoạch cao… dẫn đến người nông dân phải chịu thêm chi phí đốn chặt và bồi dưỡng bốc mía, vận chuyển mía, ảnh hưởng nhiều đến thu nhập.

Cụ thể, tình hình thu mua và chế biến mía của các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh khác nhau. Nhà máy đường Nước Trong hoạt động từ ngày 15.8.2011 đến 20.3.2012, tổng cộng giá thu mua là 1.150.000đ/tấn mía cây10ccs tại ruộng). Nhà máy đường Biên Hoà hoạt động từ ngày 11.11.2011 đến 16.3.2012, giá thu mua 1.190.000đ/tấn mía cây 10ccs tại ruộng. Nhà máy đường Bourbon hoạt động từ ngày 20.11.2011 đến 16.3.2012, giá thu mua 1.190.000đ/tấn mía cây 10ccs tại ruộng.

Niên vụ 2012 – 2013 Tân Châu dự kiến vùng nguyên liêu mía trong năm tăng lên 8.020ha, nhưng tính đến hết vụ Đông xuân vừa rồi mới thực hiện được 7.311ha. Các nhà máy đường cần điều chỉnh giá thu mua ngang bằng giá của các nhà máy đường trong nước, có chính sách hỗ trợ hợp lý và đảm bảo tổ chức thu hoạch mía nhanh chóng kịp thời vụ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tìm ra biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tình trạng đốt cháy mía, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân “tự phòng, tự chống” và có trách nhiệm trông coi bảo vệ tài sản của gia đình.

Công Huân

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục