Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chỉ tính riêng trong nửa tháng 7 năm 2011, số ca mắc SXH tăng vọt với 59 ca, trong đó có nhiều ca độ III. Các xã có số ca mắc SXH cao nhất là Tân Đông 35 ca, Tân Hà 29 ca, Suối Ngô 30 ca và Tân Hội 21 ca.

(BTNO)- Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, ngày 13.7, UBND huyện Tân Châu đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch SXH trên địa bàn.
![]() |
Phun hoá chất diệt muỗi tại xã Tân Hà |
Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện Tân Châu, trong 6 tháng đầu năm, tình hình mắc SXH gia tăng ở cả số ca và mức độ mắc bệnh nặng. Tổng số ca mắc bệnh là 140 ca, tăng 131 ca so với cùng kỳ năm 2010, trong đó có 1 ca tử vong ở xã Tân Hà. Chỉ tính riêng trong nửa tháng 7 năm 2011, số ca mắc SXH tăng vọt với 59 ca, trong đó có nhiều ca độ III. Các xã có số ca mắc SXH cao nhất là Tân Đông 35 ca, Tân Hà 29 ca, Suối Ngô 30 ca và Tân Hội 21 ca. Ngành y tế huyện đã tiến hành xử lý 25 ổ dịch nhỏ, riêng các xã/thị trấn đã ra quân diệt lăng quăng và phun thuốc đợt 1. Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện đã cử cán bộ giám sát 12 xã/thị trấn trong đợt chiến dịch; UBND huyện và y tế địa phương giám sát chặt chẽ về việc triển khai các biện pháp phòng chống SXH ở các khu dân cư.
Tuy nhiên, hiện tình hình dịch SXH vẫn chưa có chiều hướng giảm. Nguyên nhân được xác định là do năng lực dự báo dịch, phản ứng nhanh của nhân viên y tế còn yếu; một số trạm y tế cơ sở không nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương dẫn đến chưa chủ động trong phòng chống dịch; có xã giao trắng việc diệt lăng quăng cho y tế ấp, không kiểm tra, giám sát; công tác chống dịch thiếu sự quan tâm hỗ trợ của các phòng chức năng thuộc Trung tâm y tế huyện; cộng tác viên tham gia chương trình thiếu nhiệt tình; ý thức tự giác phòng chống bệnh của người dân chưa cao, có những hộ dân không chấp hành cho phun, diệt lăng quăng…
Trước tình hình đó, huyện Tân Châu đã đề ra chỉ tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết, khống chế dịch và chỉ tiêu cụ thể là 80% ổ dịch được xử lý sớm, 100% xã/ấp có dịch bùng phát phải chủ động triển khai dập dịch diện rộng một cách hiệu quả.
Kết luận tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc Luông - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Tân Châu đã đề nghị các cấp, các ngành cần tích cực hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp phòng chống SXH trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Công Điều