Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
TAND huyện Tân Châu: Phạt tù hai kẻ trộm cắp và phá hoại tài sản
Thứ hai: 10:59 ngày 13/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - TAND huyện Tân Châu tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự tại đội sản xuất số 6 Nông trường Bổ túc, thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu.

Mới đây, tại đội sản xuất số 6 Nông trường Bổ túc, thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, TAND huyện Tân Châu tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự.

Vụ thứ nhất, bị cáo tên là Nguyễn Văn Mến (ngụ ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông), bị Viện KSND huyện Tân Châu truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. Cáo trạng của Viện KSND huyện Tân Châu cho biết trong thời gian từ ngày 15.4.2010 đến ngày 4.8.2010 tại hai xã Suối Dây và Suối Ngô, huyện Tân Châu, Nguyễn Văn Mến đã thực hiện 9 lần trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tất cả 10 máy điện thoại di động các loại và 13 con gà, tổng trị giá trên 5,2 triệu đồng. TAND huyện Tân Châu đã tuyên phạt Nguyễn Văn  Mến 15 tháng tù giam, buộc phải trả cho các bị hại số tiền trên 5,2 triệu đồng.

Vụ thứ hai, bị cáo tên là Nguyễn Văn Thính (ngụ tổ 14, ấp 1, xã Suối Ngô), bị truy tố về tội “Cố ý gây hư hỏng tài sản và tội trốn khỏi nơi giam giữ”. Theo cáo trạng của VKS, chiều tối ngày 2.1.2006, Nguyễn Văn Thính uống rượu say về nhà gây gổ với vợ là chị Võ Thị Hiền, khiến chị Hiền phải bỏ đi ra khỏi nhà. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3.1.2006, Thính lấy một một cây rựa và một đèn pin rồi đi vào lô cao su MN 70-71 của Nông trường Cao su Bổ Túc thuộc ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu với ý định tìm kiếm vợ. Do không tìm thấy vợ, Thính bực tức và dùng cây rựa chặt vạc vỏ 183 cây cao su, đập bể 161 chén đựng mủ, làm hư hỏng 42 kiềng sắt để kê chén đựng mủ và hư hỏng 54 cái máng che mưa, tổng thiệt hại tại thời điểm giám định là trên 5 triệu đồng. Ngày 20.1.2006, Nguyễn Văn Thính bị bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, nhưng sau đó Thính bị bệnh nên được đưa vào Bệnh viện huyện Tân Châu để trị bệnh. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14.2.2006, thấy cán bộ bảo vệ và những người nằm chung trong phòng lưu bệnh ngủ say, Thính bỏ trốn đến ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Đến ngày 8.9.2010, Thính bị bắt theo lệnh truy nã. TAND huyện Tân Châu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thính 12 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và 15 tháng tù giam về “tội trốn khỏi nơi giam, giữ”. Tổng mức hình phạt cho Nguyễn Văn Thính là 27 tháng tù giam. Ngoài ra, Thính còn phải bồi thường cho Nông trường Cao su Bổ Túc trên 5 triệu đồng.

CHÍ THÀNH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục