Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 23/8, tại tỉnh Tây Ninh diễn ra Phiên đối thoại thứ 10 trong khuôn khổ vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt”. Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh đăng cai tổ chức.


Tham dự có, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cùng 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, sở, ngành, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân Tây Ninh và vùng Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc sự kiện Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Hội thanh Niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, khẳng định, kinh tế tư nhân là động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững và tự chủ của quốc gia, đặc biệt khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là lực lượng tiên phong, tạo việc làm, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo và mang thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Riêng Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ đang đứng trước những vận hội phát triển lớn từ kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đến du lịch và logistics. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả, cần một môi trường kinh doanh minh bạch, hệ thống pháp luật ổn định, bộ máy hành chính kiến tạo và liêm chính, giúp khơi thông nguồn lực thay vì tạo rào cản”.

“Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 tại Tây Ninh là một sứ mệnh đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các địa phương cần thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn”, hiến kế những giải pháp đột phá theo hướng Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động, đó chính là công thức cho sự thịnh vượng” - ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Tại phiên đối thoại, các đại biểu tập trung bàn giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy cải cách hành chính, cắt giảm chi phí không chính thức, mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xanh, cũng như tăng cường liên kết vùng và hợp tác công - tư để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Những kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam cấp Bộ và cấp cao, dự kiến diễn ra ngày 15-16/9 tới, góp phần hoàn thiện chính sách, hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Phát biểu tại sự kiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn khẳng định “Tây Ninh xác định phát huy tiềm năng kinh tế tư nhân gắn với liên kết vùng là chìa khóa tạo đột phá phát triển. Với quan điểm “Chính quyền và doanh nghiệp như hai người bạn đồng hành, cùng phát triển”, tỉnh cam kết luôn lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài, bền vững”.
Ông cũng nhấn mạnh Tây Ninh sẽ gắn phát triển kinh tế tư nhân với tăng cường liên kết vùng Nam Bộ, hình thành không gian phát triển mở, gắn kết chặt chẽ vào chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, phấn đấu đưa tỉnh vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước./.
Thu Nhất - Đức Cảnh