Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 9.6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Long An về đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ trì điểm cầu tỉnh Tây Ninh là quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên. Về phía tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính Tây Ninh báo cáo tóm lược tình hình thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Theo đánh giá chung, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ và Nhân dân Long An, Tây Ninh đã đạt được nhiều “điểm sáng” trên các lĩnh vực: quy mô nền kinh tế tăng nhanh, GRDP bình quân đầu người tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt…
Quy hoạch tỉnh hai địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở quan trọng để triển khai, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, phát triển đi vào chiều sâu.
Những thành tựu toàn diện, nổi bật đạt được trong thời gian qua đã tạo nên bức tranh phát triển đồng đều, khởi sắc của 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh.
Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất năng động, giàu tiềm lực, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bên cạnh những thuận lợi, báo cáo còn nêu một số tồn tại, hạn chế như kinh tế của hai tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiếu lao động kỹ thuật cao; liên kết sản xuất nông nghiệp chưa bền vững; công nghiệp phục hồi chậm; hạ tầng, nhất là giao thông liên kết vùng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc huy động nguồn lực còn khó khăn; quản lý tài nguyên, môi trường còn bất cập…
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của 2 địa phương đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài… tất cả vì sự phát triển chung của hai địa phương sau hợp nhất.
Tại hội nghị, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh trao đổi, thông tin nhiều nội dung về định hướng phát triển, nhất là việc triển khai, tích hợp hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; các công trình trọng điểm, chương trình đột phá trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đề nghị nên gộp chung báo cáo những thành tựu cũng như hạn chế của hai tỉnh, không nên tách riêng, vì có nhiều nét tương đồng, phần nào khác nhau thì có chú thích riêng; đề nghị Sở Tài chính 2 tỉnh trên cơ sở các nội dung trao đổi, thống nhất tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện các nội dung phục vụ báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất, trình lãnh đạo tỉnh trước ngày 15.6.
Hoàng Yến