Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 28/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Phong trào “Bình dân học vụ số” và ra quân cao điểm Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên chung tay phổ cập kỹ năng số năm 2025.

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh cùng hơn 300 đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện Kế hoạch 08-KH/TU, ngày 11/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ Kế hoạch 498/KH-UBND, ngày 01/8/2025 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh năm 2025. Lễ phát động được tổ chức có ý nghĩa thiết thực đáp ứng yêu cầu cấp bách của kỷ nguyên số, hướng đến mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh mẽ trong chuyển đổi số, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Bên cạnh đó, tạo ra những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, hiệu quả, là cầu nối trực tiếp giữa Mặt trận với Nhân dân, phát động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia. Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm chuyển đổi số được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Tại buổi lễ, các Đội hình tình nguyện tuyên truyền “Mặt trận số”, Đội hình hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Đội hình phổ cập kỹ năng số,…đã ra mắt, đại diện cho 96 đội hình tình nguyện tại các xã, phường trên toàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cấp, các ngành cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt.
Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, lồng ghép mục tiêu phổ cập kỹ năng số vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm, gắn với chương trình cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và đô thị thông minh.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Hải mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên không chỉ tự trang bị cho mình kiến thức công nghệ mà còn có trách nhiệm hướng dẫn, chia sẻ cho đồng nghiệp, người thân và gia đình. Qua đó, tạo thành mạng lưới kết nối rộng khắp, góp phần xây dựng xã hội học tập số toàn diện và bền vững./.
Mỹ Uyên - Xuân Thắng