Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh chủ động bố trí ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi và giảm bớt khó khăn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

%20(1).jpeg)
Hiện toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 18.000 trẻ em thuộc nhóm có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có hơn 5.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Con số này cho thấy công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Trong năm 2025, tỉnh bố trí hơn 8,5 tỉ đồng từ ngân sách để triển khai các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tích cực vận động các nguồn lực xã hội, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm kịp thời hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, do số lượng trẻ em thuộc nhóm đối tượng này vẫn ở mức cao, thời gian tới, tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đẩy mạnh vận động các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm và toàn xã hội để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cũng như trẻ em gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch bệnh.
Trước đó, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tỉnh Long An cũ (trước sắp xếp) đã ban hành nghị quyết phân bổ ngân sách hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực đã được triển khai như hỗ trợ phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch; hỗ trợ thực phẩm; thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em; hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập; đỡ đầu dài hạn cho trẻ em khuyết tật; hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật và trẻ em bị tai nạn thương tích.
Những hoạt động này đã và đang góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, từng bước vươn lên, hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện./.
Lê Đức