Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ở Tây Ninh có 25 xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Thạnh Bình đã “về đích” với 19/19 tiêu chí đạt được. Đây là một thành tích đáng tự hào của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã. Năng động trong cách làm là điều đã hẳn, nhưng có lẽ chính sự chủ động quan tâm và tinh thần đoàn kết hợp lực của cả hệ thống chính trị mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thành công cho địa phương này.

|
Rảo các nơi trên địa bàn xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) chúng tôi nhìn thấy sự thay da đổi thịt rõ rệt của một vùng nông thôn vốn nghèo khó trước kia.
Nét mới trên từng đường làng, ngõ xóm
Hầu hết đường giao thông trong xã nay đã được cứng hoá bằng trải nhựa hoặc sỏi đỏ trở nên cao ráo, bằng phẳng thuận tiện cho giao thông. Từ trung tâm xã về các ấp đều có thể đi bằng xe ô tô, không còn cảnh mưa lầy nắng bụi như những năm về trước. Những ngôi trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở được xây dựng khang trang, rộng đẹp, đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Trong năm qua, xã Thạnh Bình tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo, phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ và phổ cập trung học cơ sở. Đa số các em học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đều tiếp tục học lên trung học phổ thông. Nhiều người lao động được chính quyền địa phương tổ chức dạy nghề cạo mủ cao su, tạo thuận lợi để tìm kiếm việc làm, cải thiện đời sống.
Trung tâm Sinh hoạt văn hoá- thể thao và học tập cộng đồng của xã vừa được xây dựng mới với kiến trúc đẹp, phù hợp không gian và nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Nhà văn hoá của các ấp cũng được nâng cấp hoàn chỉnh đưa vào sử dụng. Hệ thống kênh thuỷ lợi trong xã đã được kiên cố hoá, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh.
Hơn 99% hộ dân trong xã có điện sử dụng. Có điện, đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt. Hầu hết người dân trong xã đều có nhà tường hoặc nhà gỗ lợp tôn chắc chắn để ở. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2014 giảm xuống rõ rệt.
Người dân trong xã được hưởng thụ nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn nước sạch từ hai trạm cấp nước trong xã hoặc từ giếng khoan gia đình. Dọc các tuyến đường, trên sân nhà các hộ dân đều có trồng cây xanh, tạo không khí trong lành, mát mẻ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đã khắc phục được tình trạng gây ô nhiễm môi trường.
Tình trạng rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi ven đường nay cũng giảm hẳn. Trên địa bàn xã không xảy ra hiện tượng mất an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Rong ruổi khắp nơi trong xã, phóng viên không thấy cảnh thanh niên tụ tập đá gà, nhậu nhẹt, đánh bài… như ở một số nơi khác trong tỉnh.
Được biết công tác quy hoạch xã nông thôn mới được chính quyền địa phương tổ chức triển khai đến các ấp. Trên các trục đường chính của xã, có lắp đặt pa-nô tuyên truyền, các bản vẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã để người dân biết và thực hiện.
Ngôi chợ của xã được xây dựng hoàn thành theo tiêu chuẩn chợ nông thôn mới và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán của người dân. Hệ thống bưu điện, internet, thông tin liên lạc được trang bị đầy đủ, hoạt động thông suốt từ xã đến các ấp. Người dân được vay vốn từ quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, vốn dự án phát triển chăn nuôi, sản xuất, đào tạo nghề... để tự tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập gia đình. Hầu hết người dân trong xã đều đã mua bảo hiểm y tế.
|
Đồng lòng - khó mấy cũng qua
Trò chuyện với chúng tôi về “bí quyết” để Thạnh Bình đạt tất cả tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Minh Sơn- Bí thư Đảng uỷ xã vui vẻ cho biết: “Đạt được thành tích này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xã cùng với sự nhiệt tình ủng hộ của người dân địa phương và các doanh nghiệp”.
Ông cho biết thêm: ngay từ đầu năm 2014, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã (Ban chỉ đạo) đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm; chủ động phân bổ kinh phí tuyên truyền nhằm giúp cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng biết để cùng thực hiện.
Hằng tháng, Ban chỉ đạo họp mặt định kỳ để nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Để làm cho dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo rất chú trọng công tác tuyên truyền: phát hành tờ rơi, sổ tay tuyên truyền đến từng ban, ngành, đoàn thể xã, ấp.
Trạm truyền thanh xã và cụm loa ở 8 ấp thường xuyên phát về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đội văn nghệ xã cũng tổ chức các cuộc lưu diễn tuyên truyền về đề tài này. Để có được những tuyến đường sạch đẹp, các ấp tổ chức họp dân vận động mọi người hưởng ứng việc giải toả mặt bằng, đóng góp làm đường.
Cũng theo ông Sơn, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Bình “ngán” nhất là tiêu chí xây dựng đường giao thông và mua bảo hiểm y tế, đây là hai tiêu chí rất khó thực hiện. Về giao thông, Thạnh Bình có diện tích rộng hơn 11.500 ha, đường sá chưa được chuẩn hoá.
Để đạt được tiêu chí này, Ban Chỉ đạo phải lần lượt thực hiện các bước như sau: thứ nhất, khảo sát toàn bộ các con đường, dự toán kinh phí bao nhiêu để kêu gọi người dân đóng góp. “Đây là bước rất quan trọng, vì nếu dự toán kinh phí quá cao người dân sẽ không đủ sức đóng góp, còn nếu mức đóng góp quá thấp thì không đủ kinh phí để làm đường. Làm sao khi đưa ra mức đóng góp, được người dân đồng tình ủng hộ”- ông Sơn giải thích.
Thứ hai, là phải tìm ra ít nhất 3 người dân hăng hái tham gia đóng góp trước, gọi là “gây men phong trào”. Thứ ba, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phải có mặt đầy đủ trong các cuộc tuyên truyền vận động để tăng thêm độ tin tưởng nơi người dân; đồng thời để: “Người dân có thắc mắc gì về mức đóng góp thì giải thích hoặc quyết định liền. Nếu chỉ cử cán bộ xuống họp dân, dân thắc mắc gì còn phải chờ về báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, rồi lại tổ chức họp dân nữa thì rất ảnh hưởng đến công việc lao động sản xuất của bà con”- Bí thư Đảng uỷ xã nói.
Nhờ Thạnh Bình làm tốt công tác vận động, nên trong năm qua nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân sẵn sàng đóng góp công, của để làm đường giao thông. Trong đó, đóng góp cao nhất là doanh nghiệp tư nhân Quốc Dũng. Doanh nghiệp này đã bỏ ra 1,2 tỷ đồng làm đường nhựa và 200 triệu đồng làm đường sỏi đỏ, tổng cộng 1,4 tỷ đồng.
Công an Cây Cầy cũng tham gia làm một con đường nhựa trị giá 1,1 tỷ đồng và ủng hộ 300 xe tải sỏi phún để làm đường giao thông nông thôn. Có 3 người dân, mỗi người đóng góp 100 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp khác, mỗi doanh nghiệp ủng hộ từ 40 - 50 triệu đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Bình đã đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân kể trên.
Phóng viên đã gặp ông Nguyễn Văn Hiền, 50 tuổi, ngụ thị trấn Tân Biên- người đã ủng hộ 100 triệu đồng làm đường giao thông. Ông Hiền chia sẻ: gia đình ông có gần 50 ha đất trồng cao su trên địa bàn xã Thạnh Bình. Năm qua, giá mủ cao su trên thị trường bị tuột giảm, cả năm gia đình ông chỉ lãi vỏn vẹn 100 triệu đồng. Khi chính quyền địa phương vận động làm đường giao thông nông thôn, ông nhận thấy đây là việc làm có ích cho xã hội, được vợ thống nhất ý kiến, ông Hiền đem toàn bộ số tiền lãi trên đóng góp hết cho xã.
Tiêu chí thứ hai mà Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Bình phải vất vả lắm mới hoàn thành là tỷ lệ người dân mua bảo hiểm y tế. Vì nhiều lý do khác nhau, bao năm nay, người dân trong xã Thạnh Bình chưa mặn mà với việc mua bảo hiểm y tế.
Đến gần cuối năm 2014, toàn xã mới có gần 500 người mua bảo hiểm y tế (chỉ tiêu cuối năm phải có ít nhất 2.500 người). Làm sao vận động được gấp 5 lần con số thực tế- đây quả là một nhiệm vụ cực kỳ khó. Để giải quyết vấn đề nan giải ấy, Ban Chỉ đạo bàn bạc, thống nhất đưa ra giải pháp vận động các nhà mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong xã ủng hộ 50% số tiền mua bảo hiểm y tế, phần còn lại vận động người dân tự bỏ tiền túi ra.
Sau khi thống nhất phương án này, trong thời gian nửa tháng cuối năm 2014, cả hệ thống chính trị của xã cùng bắt tay vào việc. Tổng cộng có 150 cán bộ nhân viên chia nhau đi vận động người dân mua bảo hiểm y tế và trong ngày cuối cùng của năm 2014, đã có 150 thẻ bảo hiểm y tế được bán cho dân. “Phải nói là đạt được tiêu chí này chúng tôi hết sức vui mừng”- Bí thư Đảng uỷ xã hồ hởi chia sẻ.
Việc gì có lợi cho dân thì làm
Những nỗ lực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân xã Thạnh Bình. Gia đình chị Nguyễn Thị Xim, 43 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lộc là một ví dụ. Chị Xim ly hôn chồng đã nhiều năm nay, một mình chị làm thuê nuôi ba đứa con. Gần ba năm nay chị mắc nhiều căn bệnh cùng lúc như bệnh mạch vành tim, gai cột sống, cổ, u xơ tử cung...
Những căn bệnh hành hạ khiến cho chị Xim bị mất sức lao động hoàn toàn và trở thành thất nghiệp. Chị phải thường xuyên đi bệnh viện huyện, tỉnh để điều trị. Hiện tại, sức khoẻ của chị rất yếu. Ngồi trò chuyện với chúng tôi chị thở hổn hển, cuộc nói chuyện nhiều lúc phải dừng lại giữa chừng. Ba đứa con của chị Xim đã phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống.
Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, cả 4 mẹ con chị Xim đều được chính quyền địa phương tặng thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ thế chị Xim đỡ phải lo viện phí, thuốc men mỗi lúc đi điều trị. Chị Xim kể: “Vừa rồi, đứa con trai lớn của tôi trong lúc làm phụ hồ bị tai nạn lao động đứt mất một ngón chân phải đưa đi cấp cứu.
Còn thằng út làm công nhân ở một nhà máy sản xuất mủ cao su, bị dị ứng hoá chất sưng cả bàn chân cũng phải vào bệnh viện chữa trị. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà cả ba mẹ con tôi đỡ khổ, nếu không chưa biết phải làm sao, vì lấy tiền đâu mà thuốc men, chữa trị”.
Ở Tây Ninh có 25 xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Thạnh Bình đã “về đích” với 19/19 tiêu chí đạt được. Đây là một thành tích đáng tự hào của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã. Năng động trong cách làm là điều đã hẳn nhưng có lẽ chính sự chủ động quan tâm và tinh thần đoàn kết hợp lực của cả hệ thống chính trị mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thành công cho địa phương này.
Đại Dương - Thái Hoà