Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tiếp tục trả hồ sơ vụ nữ 'thầy bói dỏm' lừa đảo
Thứ bảy: 18:55 ngày 27/12/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ về số tiền chiếm đoạt và cần xác định có hay không hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tòa án quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ “thầy bói dỏm” lừa đảo gần 100 tỉ đồng.

Ngày 27/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nữ “thầy bói dỏm” lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng, xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo Dung tại phiên tòa xét xử

Theo đó, trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi) bị Viện kiểm sát cáo buộc lừa đảo số tiền gần 100 tỉ đồng. Tại phiên tòa xét xử lần đầu, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết. Đến phiên tòa lần này, Viện kiểm sát rút lại một phần số tiền chiếm đoạt khi xác định bị cáo Dung chỉ lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 73 tỉ đồng và đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Dung.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh cho rằng, quá trình xét hỏi, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, đối với việc xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt chưa được làm rõ; việc bị cáo Dung thế chấp 5 thửa đất sau đó lấy tiền tiêu xài cá nhân có dấu hiệu về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng chưa được cơ quan điều tra làm rõ, ảnh hưởng đến việc xác định tội danh của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, Trần Thị Kim Dung tự nhận có thể xem ngày tốt và xem bói nên được nhiều người tin tưởng. Giữa năm 2019, Dung nợ khoảng 1 tỉ đồng của nhiều người và không có khả năng chi trả.

Dung “nổ” bản thân “có người phù hộ nên mua, bán đất sẽ có lời” nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Dung. Khi nhận tiền mua bán đất của các bị hại, Dung dùng để tiêu xài cá nhân nhưng nói dối là bán được đất, đưa lại tiền lời để những người này tin tưởng, tiếp tục đưa tiền. Chỉ với thủ đoạn này, Dung lừa được 14 người với số tiền gần 100 tỉ đồng rồi rời khỏi địa phương, gây bức xúc dư luận./.

Kiên Định

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục