Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nguyễn Thị Chúc Sinh liên hệ các đối tượng tại TP.HCM mua ma túy về bán lẻ kiếm lời. Trong đó, Sinh 4 lần thuê Phạm Văn Tư lên TP.HCM nhận ma túy từ các đối tượng.

Ngày 27/8, Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Trúc Sinh (33 tuổi), Phạm Văn Tư (64 tuổi) và Trương Thị Phương Mai (33 tuổi), cùng ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đây là vụ án được Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Tây Ninh xét xử trực tuyến, rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng trước Tết Nguyên đán năm 2025, Nguyễn Thị Chúc Sinh nảy sinh ý định mua ma túy về chia nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn xã Bến Lức để kiếm lời. Sau đó, Chúc Sinh được một số bạn xã hội giới thiệu gặp đối tượng tên Mắt Lé (chưa xác định nhân thân) để mua ma túy. Đồng thời, Chúc Sinh thuê Phạm Văn Tư chở đi mua ma túy.
Từ ngày 26/01/2025 đến ngày 08/02/2025, Nguyễn Thị Chúc Sinh thuê Phạm Văn Tư 4 lần đến khu vực Quận 8, TP.HCM (cũ) gặp Mắt Lé mua ma túy với số tiền tổng cộng 48 triệu đồng về phân chia nhỏ ra bán với giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cho các con nghiện, thu lợi bất chính số tiền 10 triệu đồng.
Chiều ngày 10/8/2025, khi Tư nhận ma túy tại TP.HCM, trên đường về giao lại cho Chúc Sinh đến khu vực ấp Bến Lức 4, xã Bến Lức thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Kết quả điều tra cũng xác định, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 07/02/2025, Trương Thị Phương Mai từ nhà đến gặp Trúc Sinh mua 500 ngàn đồng ma túy đá và được giao 3 túi ma túy đá. Sau khi nhận được ma tuý, Mai cầm về nhà cất giữ để sử dụng. Sau đó, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Việc mua ma túy này cũng được Chúc Sinh thừa nhận.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Tây Ninh khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Trúc Sinh và Phạm Văn Tư đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Trương Thị Phương Mai tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, bị cáo Sinh giữ vai trò chính, là người liên hệ với các đối tượng để mua ma túy về bán; còn bị cáo Tư giữ vai trò thực hành, giúp sức; bị cáo Mai có nhân thân xấu, từng bị áp biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng tiếp tục tái phạm. Do đó, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo để bảo đảm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Tây Ninh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chúc Sinh mức án 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Văn Tư mức án 7 năm tù; bị cáo Trương Thị Phương Mai mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Mai còn phải chấp hành bản án 9 tháng tù trước đó, tổng hợp hình phạt bị cáo Mai phải chịu mức án 3 năm 9 tháng tù./.
Kiên Định