Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTN) - Bà Võ Thị Nhường (SN 1932, ngụ ấp Trường Cửu, xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành) có đơn gửi đến Báo Tây Ninh phản ánh về việc UBND xã Trường Đông, huyện Hoà Thành không giải quyết hồ sơ xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ của bà đã bị thất lạc.

|
|
Trong đơn bà Nhường cho biết, bà có một thửa đất diện tích 5.619,5m2 toạ lạc tại ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, đã được UBND huyện Hoà Thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H03573/05 ngày 31.1.2008, thửa đất số 64, tờ bản đồ 06. Vào ngày 26.10.2009, bà Nhường cùng con có đến Trung tâm dịch vụ địa chính huyện Hoà Thành nộp hồ sơ để làm thủ tục chia đất cho 2 người con. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ với Trung tâm, bà Nhường nộp giấy chứng nhận QSDĐ do bà đứng tên để Trung tâm làm thủ tục chia đất cho con bà.
Đến ngày 2.11.2009, bà Nhường đến Trung tâm theo lời hẹn thì được biết là ông Nguyên nào đó (?) đã lấy giấy chứng nhận QSDĐ của bà. Từ đó bà Nhường không biết giấy chứng nhận QSDĐ của mình hiện do ai giữ, bà đã nhiều lần liên hệ các cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết!
Ngày 2.7.2013 bà Nhường uỷ quyền cho người con là Phạm Hồng Điệp làm thủ tục xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ tại UBND xã Trường Đông. Thế nhưng, cán bộ địa chính xã bảo rằng giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nhường hiện đang có người giữ chứ không mất nên không thể cấp phó bản.
Bà Nhường đề nghị các cơ quan chức năng hoặc cho bà được làm thủ tục xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ, hoặc buộc Trung tâm dịch vụ địa chính huyện Hoà Thành tìm trả giấy chứng nhận QSDĐ lại cho bà.
Ông Đoàn Minh Vương– cán bộ địa chính xã Trường Đông cho biết, vào ngày 3.6.2013, UBND xã Trường Đông có nhận được đơn của các ông, bà Phạm Công Lộc, Phạm Thị Hồng Loan, Phạm Thị Hạnh và Phạm Thị Hồng Phước (con bà Võ Thị Nhường) yêu cầu ngăn chặn việc bà Phạm Hồng Điệp đăng ký xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ.
Trong đơn các con bà Nhường cho rằng hiện bà Nhường không còn minh mẫn sáng suốt, do đó bà Điệp lợi dụng để yêu cầu bà Nhường làm thủ tục chia đất cho mình, đồng thời cho biết hiện nay giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nhường do họ đang cất giữ chứ không phải bị mất hay thất lạc.
Vì thế, khi bà Điệp đến làm thủ tục xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ của bà Võ Thị Nhường, UBND xã đã yêu cầu phải có giấy uỷ quyền. Ngày 26.7.2013, bà Điệp đã cung cấp giấy uỷ quyền của bà Nhường uỷ quyền cho bà Điệp đi làm thủ tục xin cấp phó bản giấy chứng nhận QSDĐ và tờ cam kết về việc mất giấy của bà Nhường… từ đó UBND xã đã viết phiếu nhận hồ sơ của bà Điệp và hẹn đến ngày 30.7.2013 trả kết quả.
Thế nhưng đến hẹn, bà Điệp không đến nhận thông báo của UBND xã về việc xin cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ của bà Võ Thị Nhường để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, chứ không phải UBND xã không giải quyết.
Ông Vương cho biết, theo chỉ đạo của UBND huyện, xã sẽ mời các con bà Nhường đến làm việc về việc giữ giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nhường. Nếu các con của bà có thực sự giữ giấy chứng nhận này thì yêu cầu hoàn trả lại cho bà, khỏi cấp phó bản; còn nếu không có giữ (hoặc không đưa ra) thì địa phương sẽ có quyết định huỷ giấy chứng nhận QSDĐ này và tiến hành cấp phó bản cho bà Nhường.
THIÊN TÂM
