Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trên 14 ha mía bị cháy ở xã Tân Hội (Tân Châu)
Thứ sáu: 12:15 ngày 28/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ở xã Tân Hội năm nào cũng xảy ra tình trạng cháy mía, những người trồng mía khẳng định có tới 90% vụ cháy mía là do bị người ta cố ý đốt, và việc đốt mía cũng có nhiều nguyên nhân…

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 26.1.2011, tại khu vực ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, Tân Châu xảy ra vụ cháy trên 14 ha mía. Ngọn lửa xuất phát tại đám mía 4 ha của ông Thái Văn Độ (ngụ ấp Hội Thạnh) từ giữa đám mía, ngọn lửa cháy lan sang các rẫy mía xung quanh. Do thời tiết khô hanh và gió thổi mạnh nên mấy rẫy mía liền kề nhau bị cháy không thể cứu chữa được. Các chủ mía nhận được tin chạy tới rẫy mía thì mía đã cháy gần hết và chỉ biết đau đớn đứng nhìn không làm sao được.

Rẫy mía bị đốt cháy

14 ha mía bị cháy là của 4 hộ dân ở xã Tân Hội. Đáng lưu ý là các rẫy mía ở khu vực này hai, ba năm qua đều bị cháy. Mía không thể tự nhiên cháy mà là do con người sơ xuất gây cháy hoặc cố tình đốt mía. Người trồng mía đổ bao nhiêu công sức, vốn liếng để trồng, chăm sóc cho mía, đến khi sắp thu hoạch thì lại bị cháy, ai cũng đau xót. Đối với mía cháy nếu thu hoạch nhanh thì còn đỡ, nếu thu hoạch chậm mía nằm phơi bãi là chữ đường thấp, sản lượng giảm. Ông Nguyễn Văn Minh có 2 ha mía bị cháy cho biết, ông đầu tư chăm sóc mía, ước năng suất đạt khoảng trên 90 tấn/ha. Với giá mía hiện nay trừ chi phí có khả năng ông còn thu lãi trên 45 triệu đồng/ha, nhưng do mía bị cháy nên chỉ có thể lời khoảng 20 triệu. Còn những hộ mía năng suất thấp dưới 60 tấn/ha thì cầm chắc là lỗ.

Ở xã Tân Hội năm nào cũng xảy ra tình trạng cháy mía, những người trồng mía khẳng định có tới 90% vụ cháy mía là do bị người ta cố ý đốt, và việc đốt mía cũng có nhiều nguyên nhân… Khốn khổ cho một số người trồng mía là thông thường từ ngày 29, 30 Tết các nhà máy đường ngừng hoạt động, công lao động nghỉ để đón Tết mừng Xuân, trong khi đó mía bị đốt cháy, thật là “khóc dở, mếu dở”. Thiết nghĩ để phòng chống cháy mía, một mặt các hộ dân trồng mía cần tích cực trông coi bảo vệ mía của gia đình, một mặt các nhà máy đường cần phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch phối hợp tổ chức tuần tra phòng chống đốt mía và có biện pháp hữu hiệu để dập lửa cứu mía khi bị cháy, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sản xuất.

CÔNG HUÂN

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục