Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 160 ha mì bị nhện đỏ tấn công, với mức độ trung bình từ 15-20%.

![]() |
Cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Châu kiểm tra diện tích cây mì bị nhện đỏ tấn công ở xã Tân Hưng. |
Vụ Đông xuân 2015-2016 huyện Tân Châu đã xuống giống được trên 10.500 ha mì, tăng trên 17% so cùng kỳ. Hiện nay thời tiết đang mùa nắng nóng, cây mì bị nhiều loại dịch bệnh tấn công như: nhện đỏ, rệp sáp bột hồng, thối cổ rễ, cháy lá vi khuẩn… Đây là những loại dịch bệnh làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây mì nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Đáng báo động là hiện nay trên địa bàn huyện có trên 160 ha mì bị nhện đỏ tấn công với mức độ trung bình từ 15-20%. Xã Tân Hưng là địa phương có số diện tích mì bị nhện đỏ tấn công ở mức độ cao với 50 ha mì nhiễm bệnh, trong đó có 3 ha bị nhiễm với mật độ 70-80%, 8 ha bị nhiễm mật độ 30%; xã Thạnh Đông cũng có 80 ha bị nhiễm, trong đó 30 ha bị nhiễm 50% và 50 ha bị nhiễm gần 10%; xã Tân Phú cũng có 30 ha bị nhiễm với mức độ nhẹ hơn, từ 2-5%.
Ông Nguyễn Hữu Phong, cán bộ Trạm bảo vệ thực vật Tân Châu cho biết, nhện đỏ xuất hiện rất nhiều bởi thời tiết nắng nóng và khô. Khi cây mì bị nhện đỏ tấn công, lá sẽ chuyển từ màu xanh sang màu vàng xám hay màu đồng và sẽ khô rụng lá hoàn toàn nếu không được phòng trừ kịp thời.
Để phòng trừ nhện đỏ, ngoài các biện pháp sinh học như thả thiên địch, dùng thuốc hóa học, ông Phong khuyến cáo nông dân có thể sử dụng một số thuốc như Nissoruw 5EC; Comite 73EC để phun xịt và áp dụng kỹ thuật chọn giống, cách trồng luân canh với cây trồng khác, trồng thưa…
Biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay vẫn là phải tưới nước thường xuyên và tưới đủ nước để cây mì có sức hồi phục khi mùa mưa đến.
Chí Thành