Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong suốt hành trình 5 năm (2020-2025), phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thực sự ăn sâu bén rễ vào mọi mặt hoạt động của Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Thông qua phong trào thi đua không chỉ khơi dậy, thúc đẩy công tác hậu cần của đơn vị phát triển toàn diện, mà còn còn lan toả sâu rộng tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cao với cộng đồng, tô đậm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần sáng tạo và đoàn kết một lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 4 đã vượt qua nhiều thách thức khách quan, biến những khó khăn thành động lực mạnh mẽ để triển khai PTTĐ một cách hiệu quả và đạt được những thành tựu vượt bậc.
Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn đã cụ thể hoá các mục tiêu, tiêu chí của phong trào thành những hành động thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và xây dựng một hệ thống bảo đảm hậu cần vững chắc, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Một trong những điểm sáng rực rỡ trong bức tranh tổng thể thành quả của Trung đoàn 4 chính là công tác tăng gia sản xuất. Với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình gieo trồng và chăn nuôi, cùng với tinh thần hăng say lao động của bộ đội, Trung đoàn đã gặt hái những con số ấn tượng: khoảng 713 tấn thịt các loại (vượt 1,14% kế hoạch), 1.264 tấn rau, củ, quả (vượt 5,08% kế hoạch) và 482 tấn cá các loại (vượt 10,62% kế hoạch).
Kết quả này không chỉ bảo đảm 100% định lượng thịt, cá, rau củ quả trong các bữa ăn thường nhật của bộ đội mà còn duy trì nhiệt lượng bình quân từ 3.200 Kcal/người/ngày trở lên, đồng thời bổ sung thêm bình quân 2.200 đồng/người/ngày vào khẩu phần, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khoẻ và tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho đơn vị, Trung đoàn 4 còn thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Tiêu biểu là vào năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh, với tinh thần “Tình quân dân như cá với nước”, Trung đoàn đã điều động 928 lượt cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tham gia vào tuyến đầu chống dịch, thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh, thiết lập các khu vực cách ly và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Đặc biệt, đơn vị đã trích quỹ hỗ trợ cho thân nhân gia đình quân nhân và những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 80 triệu đồng, một hành động nghĩa tình cao đẹp, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.
Bên cạnh đó, hiện nay, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, Trung đoàn 4 đã chủ động triển khai một hệ thống các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng đồng bộ và hiệu quả. Các điểm phòng, chống được bố trí khoa học tại các thao trường huấn luyện, đội ngũ quân y các cấp luôn bám sát các hoạt động, bảo đảm đầy đủ vật tư y tế như: nước chanh, đường, khăn lạnh, nước uống và thuốc cấp cứu. Nhờ sự chủ động này, Trung đoàn đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khoẻ của cán bộ, chiến sĩ trong mọi điều kiện thời tiết.
Ngoài ra, các mặt công tác khác như tham mưu hậu cần, bảo đảm quân nhu, quản lý doanh trại, công tác quân y, bảo đảm xăng dầu và vận tải cũng có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Hà Đình Thái- Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 cho biết, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong 5 năm qua đã thực sự tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4.
Nổi bật là sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu của phong trào. Những kết quả đạt được, từ việc nâng cao chất lượng đời sống bộ đội đến việc sẻ chia khó khăn với cộng đồng, là minh chứng sống động cho sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đây là nền tảng vững chắc để Trung đoàn tiếp tục phát triển và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
Trung tá Nguyễn Hữu Thắng- Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn bày tỏ: “Phong trào không chỉ là một khẩu hiệu mà đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên ngành không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”.

Với những kinh nghiệm quý báu đã tích luỹ được, ngành Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của toàn đơn vị trong những năm tiếp theo.
Văn Tuấn – Nhật Quang