Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tình trạng quá tải ở Trung tâm Y tế Hoà Thành không chỉ gây khó khăn cho đội ngũ nhân viên y tế mà còn cho cả người bệnh.

(BTN)- Bác sĩ Phạm Thị Hạnh- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoà Thành cho biết: “Thời gian qua, tại Trung tâm luôn xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân. Quy mô ở đây chỉ 100 giường bệnh nhưng thực tế lúc nào cũng phải tiếp nhận lượng bệnh nhân cao hơn nhiều”.
Tình trạng quá tải ở Trung tâm Y tế Hoà Thành không chỉ gây khó khăn cho đội ngũ nhân viên y tế mà còn cho cả người bệnh. Có mặt tại Khoa Nội tổng hợp vào ngày thứ sáu- một trong 2 ngày đỉnh điểm của việc khám, chữa bệnh nơi đây, chúng tôi thấy dọc hành lang có nhiều giường bệnh kê san sát nhau. Theo lời bác sĩ Hạnh: “Trong phòng hết chỗ, có giường phải nằm hai, ba người nên bệnh nhân phải ra đây nằm. Bây giờ đang buổi chiều nên một số bệnh nhân đã về nhà nghỉ tạm, chứ buổi sáng còn đông hơn”. Chúng tôi bắt chuyện với một bệnh nhân nữ tên Trương Thị Hồng, ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc. Chị Hồng cho biết: “Hai ngày trước, tôi sốt cao phải nhập viện. Trong phòng bệnh đã hết giường nên tôi phải ra đây nằm. Nằm ở đây không có máy quạt, người qua lại đông nên khó nghỉ ngơi lắm”. Chị Đặng Thị Duyên đi nuôi con bệnh đã 4 ngày tại đây, góp thêm: “Nằm ngoài hành lang như vầy thấy khó chịu lắm vì người qua lại đông. Nhất là vào các buổi sáng. Nào người bệnh, nào người nhà, người thăm bệnh đông lắm”.
![]() |
|
Nhiều bệnh nhân phải nằm ở hành lang |
Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương- Trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết: “Theo chỉ tiêu, khoa này chỉ có 42 giường nằm nhưng hôm nay (thứ sáu, 12.10) là 105 bệnh. Mỗi ngày trung bình chúng tôi tiếp nhận hơn 20 bệnh mới”.
Khi đến Khoa Sản, chúng tôi còn thấy nhiều sản phụ và bé sơ sinh phải nằm ngay lối đi ngoài hành lang. Bác sĩ Hạnh lắc đầu: “Chưa biết giải quyết làm sao”. Tại Trung tâm hôm ấy, chúng tôi còn chứng kiến cảnh người bệnh chen lấn lấy thuốc bảo hiểm y tế, cảnh người “rồng rắn” chờ tới lượt khám bệnh. Có người bực tức phàn nàn vì phải chờ đợi quá lâu. Được biết, có lúc Trung tâm phải huy động bác sĩ từ các khoa ít bệnh để tiếp ứng cho các khoa đông bệnh, cả lãnh đạo cũng tham gia. Nỗ lực như vậy mà vẫn không tránh khỏi sự phiền hà, bực bội của bệnh nhân.
Do cơ sở chật chội nên khi có dịch bệnh xảy ra, đội ngũ nhân viên Trung tâm phải ra hành lang làm việc để nhường phòng làm nơi cách ly, phòng bệnh. Vừa qua, để trang bị máy CT- scanner, Trung tâm lại tiếp tục ngăn thêm một phòng mới từ một lối hành lang như đã từng làm trước đó.
“Tình trạng quá tải bệnh nhân như hiện tại gây ảnh hưởng không tốt đối với người bệnh và cả nhân viên y tế, dễ gây tâm lý ngột ngạt, bực bội nhưng thời gian qua, chúng tôi chưa giải quyết được. Không gian chật chội cũng dễ khiến lây lan dịch bệnh, gây khó khăn trong khâu chăm sóc vệ sinh cho bệnh nhân”- bác sĩ Hạnh than phiền.
Được biết dự án xây mới Trung tâm Y tế huyện Hoà Thành đã được phê duyệt và sắp đưa vào xây dựng. Nhưng từ dự án đến thực tế là một khoảng cách dài. Hiện tại cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm và đông đảo người dân khu vực Hoà Thành vẫn đang rất mong mỏi được làm việc, được phục vụ khám chữa bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất và môi trường bảo đảm hơn. Nhưng không biết đến khi nào?
NGÔ TUYẾT
