Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Từ đầu năm đến nay: Tân Châu xử lý gần 500 ha cây trồng không đúng mục đích
Thứ bảy: 04:07 ngày 13/11/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo số liệu đo đạc, thống kê rà soát lại, đất lâm nghiệp thuộc Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Tân Châu bị bao, lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích lên đến 3.580,74 ha.

Theo số liệu đo đạc, thống kê rà soát lại, đất lâm nghiệp thuộc Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Tân Châu bị bao, lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích lên đến 3.580,74 ha. Trong đó có 2.120,30 ha diện tích cây cao su, cây ăn quả trồng đúng quy hoạch, nhưng chưa đủ mật độ theo chương trình 327 và dự án 661. Còn lại 1.467,45 ha hoàn toàn không đúng quy hoạch.

Từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 875, huyện Tân Châu đã tập trung chỉ đạo các xã kiên quyết xử lý tình trạng bao chiếm. Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, theo kế hoạch của UBND huyện, việc xử lý được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tập trung xử lý đất bị bao, lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch trên diện tích 1.467,45 ha với 759 hộ vi phạm. Giai đoạn 2 tiếp tục triển khai xử lý đối với 2.120,30 ha cây cao su, cây ăn quả tuy trồng đúng quy hoạch, nhưng chưa đủ mật độ theo Chương trình 327 và dự án 661. Năm 2009, huyện Tân Châu tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức các hộ vi phạm và vận động các hộ tự nguyện chấp hành di dời, phá bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp theo Quyết định 875 của UBND tỉnh. Kết quả, trong năm 2009 toàn huyện đã có 235 hộ tự nguyện phá bỏ 334,55 ha cây trồng không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng. Đây là kết quả bước đầu đáng phấn khởi, chứng tỏ đã có nhiều hộ dân ý thức được việc làm sai quy định và tự nguyện sửa sai. Tuy nhiên, so kế hoạch xử lý giai đoạn 1 thì đến cuối năm 2009 huyện Tân Châu chỉ mới giải quyết được chưa đến 1/3 diện tích, còn hơn 2/3 chuyển sang năm 2010.

Nhiều hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích ở huyện Tân Châu

Bước sang năm 2010, đất bị bao lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích thuộc giai đoạn 1 mà huyện Tân Châu phải tiếp tục xử lý là 1.132,90 ha với 532 hộ vi phạm. Trong đó xã Tân Hoà 41,99 ha, xã Suối Dây 207,5 ha, xã Suối Ngô là 16,5 ha và xã Tân Thành nhiều nhất- 688,91 ha. Do những hộ vi phạm có tư tưởng kéo dài việc chấp hành chủ trương xử lý nên năm 2010 huyện Tân Châu tập trung chỉ đạo thực hiện công tác lập hồ sơ xử lý hành chính và tiến hành cưỡng chế- trong đó tập trung vào các hộ vi phạm có diện tích lớn, hộ cán bộ, đảng viên, hộ cố tình tránh né, kéo dài thời gian thực hiện. Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2010, huyện Tân Châu đã lập gần 400 biên bản vi phạm hành chính với diện tích 790,93 ha. Trong đó: xã Tân Hoà lập 17 biên bản, xã Suối Dây lập 56 biên bản và xã Tân Thành lập 323 biên bản. Tính chung từ năm 2009 đến nay trên địa bàn huyện Tân Châu đã có 539 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng diện tích 1.041,68 ha- đạt 71% tổng diện tích phải xử lý giai đoạn 1. Song song đó, huyện ban hành 244 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng diện tích là 581,37 ha- đạt 40% tổng diện tích phải xử lý trong giai đoạn 1. Đối với những hộ cố tình không chấp hành chủ trương xử lý đất bao chiếm, huyện hoàn tất thủ tục và kiên quyết tiến hành cưỡng chế. Đến tháng 10 năm 2010, huyện Tân Châu đã ban hành 66 quyết định cưỡng chế hành chính với diện tích 194,72 ha. Tuy nhiên… sau khi có quyết định cưỡng chế, hầu hết các hộ vi phạm đều… tự nguyện chấp hành. Do vậy đến nay đoàn cưỡng chế của huyện chỉ mới phải tổ chức cưỡng chế 1 vụ với diện tích 3,6 ha, buộc chặt bỏ toàn bộ cây trồng sai mục đích và thu hồi đất và bàn giao cho đơn vị chủ rừng quản lý, sử dụng. Với sự kiên quyết xử lý, năm 2010 diện tích đất lâm nghiệp bao chiếm ở Tân Châu được giải quyết chuyển sang trồng rừng tăng hơn năm 2009. Trong 10 tháng đầu năm 2010 toàn huyện đã tiến hành xử lý cây trồng không đúng mục đích được 497,22 ha- tăng hơn năm 2009 trên 150 ha. Trong đó xã Suối Dây xử lý được 148,2 ha, xã Tân Hoà 46,8 ha, xã Tân Thành 267,22 ha và xã Suối Ngô 35 ha.

Nhìn chung thời gian qua công tác xử lý tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Châu tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong 3 tháng còn lại của năm 2010 diện tích đất bao chiếm còn lại phải xử lý thuộc giai đoạn 1 còn khá lớn- 667,58 ha. UBND huyện Tân Châu đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố, xác lập hồ sơ để xử lý những hộ vi phạm sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích theo hướng sau: những hộ đã có quyết định cưỡng chế thì xử lý ngay, không để đến hết thời hiệu thi hành cưỡng chế; những hộ chưa có quyết định cưỡng chế hoặc chưa có quyết định xử lý hành chính thì lập thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế và xử lý hành chính. Những trường hợp còn lại chưa có hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính thì tiến hành ngay công tác kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, để đề xuất cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm.

SƠN TRẦN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục