Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Từ phản ánh bạn đọc:
Thứ năm: 07:04 ngày 03/04/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTN) - Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc tại khu vực xã Thành Long, Trí Bình, huyện Châu Thành phản ánh đến báo Tây Ninh về tình trạng một số người dân địa phương, do bức xúc trước vấn nạn lục bình trên sông, đã tìm cách xử lý bằng cách giăng dây ngang sông chặn lục bình để vận chuyển lúa qua sông. Thế nhưng việc này đã tạo ra nhiều hệ luỵ, làm ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, nuôi trồng thuỷ sản của một số hộ dân ven sông Vàm Cỏ Đông. Ngày 31.3.2014, phóng viên Báo Tây Ninh đã đến nơi đây để xác minh những gì mà bạn đọc phản ánh.

KHÔNG THỂ QUA SÔNG

Chỉ vào đoạn sông ken đặc lục bình, ông Nguyễn Văn Lềnh- một người đang nuôi cá hồng vện dưới chân cầu Bến Sỏi cho biết, vấn nạn lục bình từ lâu đã làm cho người dân khốn đốn khi qua sông để sản xuất. Thế nhưng từ khi một số người dân ở đoạn sông từ xã Hoà Thạnh đến xã Trí Bình dùng dây giăng ngang sông để chặn không cho lục bình di chuyển theo con nước, thì người dân nơi đoạn sông này càng khốn đốn hơn.

Bởi lẽ lục bình bị chặn lại đã tạo thành một “tấm thảm” dày đặc trên mặt nước, không có loại phương tiện nào có thể di chuyển được. Lúc trước, dù lục bình có nhiều trên sông nhưng người dân cũng có thể “xẻ” lục bình để di chuyển ghe, thuyền. Còn từ ngày đoạn sông này bị giăng dây, người dân chỉ có nước đứng trên ghe… chịu trận.

Không chỉ nghe người dân phản ánh, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến giữa dòng  sông có một chiếc ghe đang “chết cứng” vì không thể di chuyển được qua khối lục bình dày đặc. Sau đó có hai chiếc ghe lớn cùng nỗ lực “xẻ” lục bình để ra cứu chiếc ghe kia vào bờ.

Nguyễn Thành Lớn– một chủ ghe chở tầm vông cho biết, đoạn sông từ cầu Bến Sỏi đến bến Trung Dân có đến 5 sợi dây giăng ngang sông. Anh bức xúc vì khi lục bình bị chặn thì ghe, thuyền chỉ còn nước… chịu chết. Bình thường, dù sông cũng có lục bình nhiều nhưng ghe anh chạy từ cầu Bến Sỏi đến bến Trung Dân mất khoảng 4 giờ, còn gặp tình trạng chặn lục bình thì ghe anh phải di chuyển đến hai ngày.

Ngoài ra, việc chặn lục bình còn khiến ô nhiễm gia tăng. Dù đứng trên cầu Bến Sỏi nhưng chúng tôi vẫn nghe nồng nặc mùi hôi từ dưới sông bốc lên. Theo người dân nơi đây, tình trạng trên xảy ra khoảng hơn 1 tuần nay khi cá bị chết do ô nhiễm nguồn nước.

Ông Lềnh và một số người dân khẳng định: chính nạn giăng dây chặn lục bình đã gây ra ô nhiễm nguồn nước ở đoạn sông trên. Bởi lẽ khi lục bình ken đặc, trùm kín mặt sông, lượng ôxy hoà tan trong nước sẽ giảm, cá ngộp phải nổi đầu và nước sông ô nhiễm nặng hơn.

Một số người dân đề nghị, nếu các cơ quan chức năng không xử lý được nạn lục bình trên sông thì cứ để người dân tìm cách “sống chung với lục bình”, nhưng cần có biện pháp buộc những người giăng dây ngang sông phải tháo bỏ để lục bình không ứ đọng lại.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG NÓI GÌ ?

Chủ tịch UBND xã Trí Bình, huyện Châu Thành cho biết, UBND xã cũng nhận được nhiều kiến nghị của người dân về tình trạng giăng dây ngang sông Vàm Cỏ Đông chặn lục bình. UBND xã đã tiến hành kiểm tra lập biên bản và yêu cầu những người giăng dây tháo gỡ.

Thế nhưng, người dân lại so bì: “Tại sao cùng một con sông mà người ở xã Hoà Thạnh, Hoà Hội giăng dây không bị cấm?”. Từ đó, UBND xã chỉ lập biên bản nhắc nhở rồi báo cáo cho UBND huyện xin ý kiến xử lý.

Còn ông Phó Chủ tịch xã Hoà Hội, khi trao đổi qua điện thoại cho biết, ông chưa nắm thông tin vì người dân không phản ánh đến UBND xã.

Nhưng ông cũng cho biết thêm, việc giăng dây ngang sông là do người dân tự phát, vì bức xúc trước vấn nạn lục bình gây khó khăn trong việc vận chuyển lúa sản xuất từ bên kia sông về nhà. UBND xã sẽ cho kiểm tra và yêu cầu tháo gỡ.

Riêng lãnh đạo UBND xã Hoà Thạnh cho rằng, việc người dân ở khu vực bến phà Cây Ổi giăng dây ngang sông chận lục bình là để giúp học sinh hai bên sông đi học thuận tiện.

Nếu không giăng dây, phà khó di chuyển sẽ khiến học sinh phải trễ học, bỏ học. UBND xã sẽ làm việc lại với chủ phà để sắp xếp lại giờ giấc giăng dây ngang sông chặn lục bình phù hợp hơn.

Ông Trịnh Thanh Đông- Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Châu Thành cho biết, hiện vấn đề này đang được UBND huyện tìm giải pháp xử lý bởi liên quan đến quyền lợi của người dân.

Theo ông Trịnh Văn Lo– Phó Giám đốc Sở GTVT, việc người dân giăng dây ngang sông là vi phạm Luật Giao thông đường thuỷ. Riêng bến phà Cây Ổi thì có báo cho Sở GTVT về việc giăng dây ngang sông để thuận lợi trong việc đưa học sinh qua sông vào giờ cao điểm.

Có thể người dân tự phát giăng dây ngang sông chặn lục bình là do bức xúc trong việc vận chuyển nông sản, nhưng nếu mạnh ai nấy giăng dây thì không thể chấp nhận được.

Vì vậy, đích thân ông Lo sẽ đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Châu Thành để cùng tìm cách giải quyết vấn đề trên trong thời gian sớm nhất.

TẤN HƯNG

Sau khi nhận được tin của phóng viên thông báo về tình trạng nước sông Vàm Cỏ Đông khu vực cầu Bến Sỏi có mùi hôi, cá nổi đầu, vào cuối buổi sáng ngày 31.3.2014, ông Nguyễn Đình Xuân– Giám đốc Sở TN&MT đã đến tìm hiểu tình trạng ô nhiễm nước tại đây. Sau khi nắm thông tin, ông Xuân cho biết hiện tại nước sông vẫn còn ô nhiễm nhưng mức độ không lớn. Tuy nhiên, do số lượng lục bình bị chặn lại quá lớn nên lượng ôxy hoà tan trong nước thấp khiến cá chết. Xác cá bị phân huỷ dưới sông càng làm tăng ô nhiễm. Theo ông Xuân, cần phải nhanh chóng giải toả các sợi dây giăng ngang sông chặn lục bình để tạo thông thoáng cho dòng chảy, Sở GTVT cần có biện pháp xử lý để giảm mật độ lục bình trên sông.

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh