Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Núi Bà Đen từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến hành hương, chiêm bái của du khách trong và ngoài nước. Trong đó, Khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen cũng được các phượt thủ đam mê leo núi chinh phục với nhiều cung đường khác nhau.

Ngày 12/12, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen có văn bản quy định một số tuyến đường được phép leo núi. Trước nội dung thông báo đó, một số phượt thủ leo núi Bà Đen tỏ ra bất bình.
Thậm chí, có tài khoản đăng bài vào các nhóm leo núi kêu gọi ký tên để phản đối việc chỉ cho leo núi tuyến Cột điện và tuyến đường leo bộ từ chân núi lên chùa Bà Đen. Một số tài khoản đã hưởng ứng và còn nhiều ý kiến bức xúc khác. Trong đó còn có ý kiến cho rằng Tập đoàn Sungroup có "mưu đồ" trong vấn đề cấm leo núi ở một số cung đường này.


Về vấn đề này, cần làm rõ một số nội dung sau: Thứ nhất, Thông báo số 38 ngày 09/12/2025 về việc leo núi, dã ngoại (đi phượt) tại Khu rừng Du lịch - Văn hoá Núi Bà do Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh ban hành.
Đây là cơ quan quản lý nhà nước được UBND tỉnh phân công quản lý Khu Du lịch - Văn hoá Núi Bà, vì vậy, việc yêu cầu dừng leo núi ở một số tuyến xuyên qua Ma Thiên Lãnh, các tuyến đường dân sinh (Colomo, Cây da tàn dù), các cung đường thiên nhiên khác (Đá bàn, Colomo mới...) không liên quan đến Tập đoàn Sungroup đang đầu tư tuyến cáp treo trên đỉnh núi.
Thứ hai, tại các tuyến đường phượt, địa hình hoang sơ hiểm trở, nhiều đá tảng nổi trên mặt (đá chồng đá), tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đá lăn, gây nguy hiểm cho người leo núi. Hơn nữa, thời gian qua, tình hình mưa bão có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, một số khu vực đã xảy ra tình trạng cây gãy đổ, đá lăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động leo núi và an toàn cho du khách khi đi phượt.
Bên cạnh đó, việc đi phượt, leo núi Bà Đen sẽ có nhiều khác biệt so với các địa hình khác (rừng, đồng bằng,…), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho du khách. Thống kê trong 5 năm qua (từ năm 2020 đến 2025), đã có gần 120 trường hợp du khách gặp các sự cố, được Đội cứu hộ cứu nạn hỗ trợ. Nhiều du khách đi tự phát, không đăng ký, không tìm hiểu kỹ lịch trình, xuất phát vào các khung giờ tối dẫn đến lạc đường, té ngã, có trường hợp gặp tai nạn, bị thương nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.
Không những vậy, nhiều trường hợp du khách đi phượt vứt tàn thuốc, nhóm lửa gây cháy, nguy cơ cháy lan. Thực tế cho thấy, các vụ cháy rừng trên núi trong thời gian qua xảy ra ở khu vực có địa hình cao, độ dốc lớn, địa thế hiểm trở và bị chia cắt mạnh.
Khu vực này hầu như không có suối lớn, chỉ có một số suối nhỏ chảy theo mùa; vào mùa khô, nguồn nước tại các suối gần như cạn kiệt, gây khan hiếm nghiêm trọng nguồn nước phục vụ chữa cháy rừng.
Do đó, khi xảy ra cháy rừng, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải vận chuyển nước từ khu vực chân núi lên, trong điều kiện đường đi khó khăn, độ dốc cao, khiến việc tiếp cận đám cháy và tổ chức chữa cháy gặp nhiều trở ngại.
Chưa kể, một bộ phận không nhỏ du khách trong quá trình đi phượt xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa - rác thải khó phân hủy - ra môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trường.
Vì thế, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh chỉ cho phép du khách leo một số tuyến đường phượt đã được khảo sát, bảo đảm an toàn là tuyến Cột điện và tuyến đường leo bộ từ chân núi lên chùa Bà. Đối với các tuyến đường khác, khi nào hoàn thiện được quy trình bảo đảm leo núi an toàn cho du khách và phượt thủ, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh sẽ có thông báo sau.
Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đang nghiên cứu, xây dựng các dịch vụ hướng dẫn tour để thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà giai đoạn 2025 - 2030, đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định 1871 ngày 27/6/2025, góp phần tạo điều kiện cho du khách có được sự trải nghiệm tốt nhất khi chinh phục núi Bà Đen, để mỗi hành trình đi qua sẽ lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp và trọn vẹn tại “nóc nhà Nam Bộ”.
Trước mắt, rất mong các bạn phượt thủ hiểu, thông cảm, thực hiện đúng nội dung thông báo để bảo đảm an toàn tính mạng cho mình; vận động bạn bè thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo số 38 của Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh./.
Thu Cúc