Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Xã Long Khánh, xã điểm xây dựng NTM ở Bến Cầu: Khởi đầu từ xuất phát điểm thấp nhất
Thứ bảy: 12:48 ngày 17/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thực trạng nông thôn ở xã Long Khánh có điểm xuất phát rất thấp.

Long Khánh là một trong 2 xã điểm của huyện Bến Cầu và là một trong 25 xã được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Hầu hết các xã được chọn làm xã điểm đều có thực trạng so sánh với Bộ tiêu chí quốc gia thuận lợi hơn các xã khác. Thế nhưng riêng đối với xã Long Khánh thì không phải như vậy, thực trạng nông thôn ở xã Long Khánh có điểm xuất phát rất thấp.

Theo đánh giá sơ bộ của Ban chỉ đạo xây dựng NTM, khi được chọn là xã điểm xây dựng NTM thì trong 19 tiêu chí NTM xã Long Khánh chỉ đạt được 2 tiêu chí là tiêu chí 16 về văn hoá (có 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hoá) và tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội. Thế nhưng sau khi xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã và rà soát, đánh giá trở lại thì trong 19 tiêu chí xã chỉ đạt được có 1 tiêu chí 16 về văn hoá, còn đến 18 tiêu chí xã Long Khánh chưa đạt, cũng có nghĩa là Long Khánh có xuất phát điểm thấp nhất trong 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tuyến giao thông trong xã còn là đường đất

Khó khăn lớn nhất của xã Long Khánh là kinh tế phát triển chưa cân đối giữa các ngành, mang đậm nét thuần nông; các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ gần như không đáng kể. Sản xuất nông nghiệp theo hướng tự phát, áp dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp còn nhiều hạn chế nên năng suất còn thấp. Số lượng và chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho dân sinh còn rất kém, hầu hết chưa được đầu tư, chưa thể phát huy được những lợi thế về điều kiện tự nhiên. Mức sống người dân còn thấp, đời sống văn hoá tinh thần còn nghèo nàn, dân cư một số khu vực trong xã còn sống rải rác không tập trung. Với điểm xuất phát thấp như vậy, việc xây dựng NTM ở xã Long Khánh gặp khó khăn hơn các xã điểm khác trong tỉnh rất nhiều.

Tuy nhiên, khi được chọn là xã điểm xây dựng NTM, Ban chỉ đạo của xã đã hết sức nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dưới sự hỗ trợ tích cực của Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp. Tháng 12.2011, Đảng uỷ xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gồm 23 người do Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban và xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Song song đó, xã kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã và thành lập Ban phát triển ở 4 ấp. Ban chỉ đạo phối hợp Ban, ngành đoàn thể xã, ấp tuyên truyền 19 tiêu chí cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nắm vững chủ trương xây dựng NTM. Uỷ ban xã cũng đã cử cán bộ tham dự lớp tập huấn xây dựng NTM do Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức để đề ra lộ trình xây dựng NTM ở xã phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Đầu năm 2011, xã Long Khánh bắt đầu thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Với tiêu chí đầu tiên là lập quy hoạch xây dựng NTM, Ban chỉ đạo đã hợp đồng với đơn vị tư vấn khẩn trương thực hiện và đề ra mục tiêu là phải hoàn thành trong quý I năm 2012 để đưa vào triển khai thực hiện. Năm 2011, xã cũng đã tổ chức làm mới tuyến giao thông nội đồng từ Bàu Văn Phòng đi ấp Long Thịnh với chiều dài 1.300 m, đồng thời tổ chức khảo sát các tuyến đường trục xã, liên xã để lập dự án nâng cấp nhựa hoá hoặc bê tông hoá để thực hiện tiêu chí về giao thông. Xã cũng đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân và khảo sát mở mới các tuyến kênh tiêu Bàu Mội- đường Xe Sâu và Bàu Nổ- Bàu Ve để thực hiện tiêu chí về thuỷ lợi. Trong quý II năm 2012 xã sẽ tiến hành thực hiện công việc làm kênh và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III năm 2012. Đối với tiêu chí về điện, hiện tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện trên địa bàn xã chỉ mới đạt có 95%- thấp hơn khá nhiều so với các địa phương khác nên UBND xã kiến nghị ngành điện lực tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường điện trung, hạ thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân đồng thời tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt tiêu chuẩn.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng được Ban chỉ đạo lập kế hoạch xây dựng. Hiện tại, UBND xã đang tiến hành xây dựng, nâng cấp trường Mẫu giáo Long Khánh và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III năm 2012. Đối với trường THCS và Trường Tiểu học Long Khánh, UBND xã phối hợp với ngành cấp trên tiến hành khảo sát lại diện tích của trường để chuẩn bị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Về nhà ở nông thôn, đầu năm 2011 toàn xã có 85 căn nhà tạm và trong năm UBND xã vận động xây dựng được 16 căn, nhưng tỷ lệ nhà tạm vẫn còn cao- chiếm tới hơn 11% tổng số hộ của xã. Do đó xã đang cần sử dụng nguồn vốn chương trình 135, xoá đói giảm nghèo... đầu tư giảm thiểu số nhà tạm để đến năm 2015 giảm xuống chỉ còn khoảng 7% và đến năm 2020 sẽ đạt 100% nhà ở được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Về thu nhập bình quân đầu người, theo số liệu thì năm 2011 ở xã Long Khánh chỉ đạt có 9.100.000 đồng/người/ năm - thấp hơn rất nhiều so với toàn tỉnh. UBND xã đang kết hợp các ngành chức năng mở lớp tập huấn kỹ thuật và tạo điều kiện xét vay vốn phát triển sản xuất để tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Đồng thời xã đã và đang phối hợp với các ngành cấp trên tổ chức các lớp dạy nghề, tiếp tục kiện toàn và duy trì hoạt động của Tổ liên kết sản xuất để từng bước giải quyết việc làm cho người lao động, nâng dần thu nhập của người dân.

Với xuất phát điểm thấp như thế, xã Long Khánh phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng đó cũng là điều kiện để Long Khánh “lấy đà” vươn lên xây dựng nông thôn mới.

Sơn Trần

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục