Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Tân Châu có 4 xã có rừng, đó là: Tân Thành, Suối Dây, Suối Ngô và Tân Hoà. Ở cả 4 xã đều có khá nhiều diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp bị người dân bao chiếm sử dụng sai mục đích. Trong đó xã Tân Thành có diện tích bị bao chiếm nhiều nhất- có tới 969,72 ha với 506 hộ dân.

Người dân chặt bỏ cao su để trồng rừng |
Trước tình hình đó, UBND xã Tân Thành phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng tổ chức điều tra khảo sát tất cả các diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm và trồng cây không đúng mục đích, tập trung giải quyết để thiết kế trồng rừng. Ban chỉ đạo của xã thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và thuyết phục. Qua đó, có nhiều hộ dân hiểu rõ chủ trương và tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích chuyển sang trồng rừng. Điển hình như: ông Khâu Kiến Sắc đã cưa bỏ 17 ha cao su thu hoạch được 10 năm để trồng rừng; ông Thái Văn Lộc cưa bỏ 1,8 ha cao su đã thu hoạch được 8 năm; ông Lê Văn Mạnh cưa bỏ 1,3 ha cao su đã thu hoạch được 7 năm…
Quyết tâm giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp nên trong những năm qua xã Tân Thành luôn hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng được giao. Cụ thể: năm 2009 trồng rừng được 81,4 ha, đạt 100% kế hoạch; năm 2010 trồng rừng được 208,3 ha, đạt 100% KH; năm 2011 trồng được 400,30 ha, đạt 100% KH; năm 2012 trồng rừng được 168,96 ha, đạt 100% KH; năm 2013 trồng rừng được 33,8 ha, đạt 100% KH. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Thành chỉ còn có 61,1 ha đất bán ngập chưa trồng rừng vì phải chờ xin chủ trương của UBND tỉnh chỉ đạo loại cây trồng phù hợp.
Với thành tích phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng, từ năm 2009 đến nay, Ban Chỉ đạo và một số đoàn thể cũng như cá nhân cán bộ của xã đã được UBND huyện Tân Châu, Sở NN&PTNT biểu dương khen thưởng.
Công Huân